Bình Định: Trộm xe trá danh từ thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-6, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) triệu tập đối tượng Nguyễn Phương Nhật Duy (SN 1995, trú xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh: Văn Tố
Ảnh: Văn Tố

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 7-6, trong lúc đi ngang qua đường bê tông thôn Phú Thiện, thị trấn Phù Mỹ, phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius biển số 77D1-200.29 của anh Nguyễn Văn Thành (SN 1969, trú thôn Phú Thiện) đang dựng ở lề đường, Nguyễn Phương Nhật Duy đã trộm chiếc xe này đem tới một tiệm sửa chữa xe máy ở thị trấn Phù Mỹ thay lại một số bộ phận để tránh bị phát hiện.

Chiều tối 8-6, trong lúc người nhà anh Thành đi chợ phát hiện chiếc xe đang ở trong tiệm sửa xe của anh Nguyễn Minh Thủy ở thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ liền báo cho Công an thị trấn và Công an huyện để làm rõ.

Ban đầu Nguyễn Phương Nhật Duy khai trộm xe đem bán lấy tiền làm từ thiện. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục của cán bộ điều tra, Duy cúi đầu khai nhận trộm xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.