Bình Định: Bắt khẩn cấp kẻ lừa đảo lấy cắp xe của bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-6, thông tin từ Công an huyện Tuy Phước cho biết: Cơ quan này đã phối hợp với Công an quận Bình Thạnh-TP. Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên (27 tuổi, trú ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 24-5-2014, sau khi nhậu tại quán Tân Tiến (thuộc thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước), Nguyên cùng chị Phạm Ngọc Vy và một số người bạn đến hát karaoke tại quán Như Ý (thuộc thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước). Trong lúc hát, thừa lúc chị Vy có công việc đi ra ngoài, Nguyên đã lục túi xách của chị Vy và lấy giấy đăng ký chiếc xe mô tô mang biển số 77G1-171.95. Sau đó, hắn lấy lý do có việc, rồi mượn chiếc xe mô tô nói trên rời khỏi quán và đem đi cất giấu.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi cất giấu chiếc xe, Nguyên tiếp tục gọi điện thoại cho bạn mình là Nguyễn Thành Trung đến ngã tư Tuy Phước để nhờ chở về nhà. Khi Trung đến nơi, thì Nguyên lại rủ anh Trung đến quán Như Ý để hát Karaoke và lúc này Nguyên lấy lý do đi mua mồi về nhậu nên mượn tiếp chiếc xe mô tô Suzuki mang biển số 53V3-2431 của anh Trung và sau đó chiếm đoạt luôn rồi bỏ trốn.

Qua điều tra xác minh, Công an huyện Tuy Phước xác định tên Nguyên đang lẩn trốn tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh nên đã cùng cơ quan Công an quận Bình Thạnh tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng này.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.