Bắt đối tượng vận chuyển 600 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào lúc 8 giờ ngày 1-6, tại Km 142, Quốc lộ 12 A thuộc khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng hải quan của tỉnh đã phá thành công vụ án vận chuyển 600 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Sỏn, mặc áo màu đỏ.
Đối tượng Sỏn, mặc áo màu đỏ.

Đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt trong vụ án này có tên thường gọi là Sỏn, 22 tuổi, trú ở bản Khị Lêc, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khammouan của Lào. Ngoài số ma túy bị bắt, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 xe máy Wave màu đen không có biển kiểm soát, 260.000 kíp Lào và 1 điện thoại di động.
 

Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng Sỏn khai nhận vận chuyển ma túy qua biên giới để bán cho một số đối tượng khác quê ở Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Do đối tượng phạm tội hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt, nên để phá được vụ án này, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình đã mất rất nhiều thời gian theo dõi và mật phục.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.