Khởi tố nhóm đối tượng đánh Công an dập lá lách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện sáng 22-5 xác nhận đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng đánh một Công an viên thị trấn Phú Thiện dập lá lách.

Đêm 12-5, nhận được thông tin có một nhóm thanh niên dùng hung khí vào nhà dân hành hung, chém người bị thương ở tổ 8 thị trấn Phú Thiện, anh Nguyễn Văn Hà là Công an viên thị trấn Phú Thiện đang trong ca trực liền xuống hiện trường để xử lý vụ việc. Vừa xuống đến nơi, anh Hà thấy 2 người đàn ông là Nguyễn Văn Chi (SN 1989) và Nông Văn Duẫn (SN 1979) đều bị chém ở vùng lưng máu chảy đầm đìa đang nằm trước sân nhà anh Nguyễn Văn Quý (SN 1980) ở tổ 8, xung quanh có đến 12 nam thanh niên tay cầm mã tấu, dao, kiếm, ống tuýp sắt bao vây, la lối.

 

Nhóm đối tượng côn đồ chém người và hành hung người thi hành công vụ đang bị tạm giữ tại Công an huyện Phú Thiện. Ảnh: Đức Phương
Nhóm đối tượng côn đồ chém người và hành hung người thi hành công vụ đang bị tạm giữ tại Công an huyện Phú Thiện. Ảnh: Đức Phương

Biết anh Hà là Công an viên thị trấn Phú Thiện, cả nhóm đối tượng trên say máu quay sang bao vây, tấn công. Đối tượng Vũ Văn Nhàn (SN 1990, trú tổ 13 thị trấn Phú Thiện) dùng ống tuýp sắt quật mạnh vào hông anh Hà làm anh bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau đó cả bọn bỏ trốn, còn anh Hà cùng 2 người bị chém là anh Chi và anh Duẫn được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện cấp cứu. Trong đó anh Chi bị chém một vết thương vùng lưng trái 5 x 20cm; anh Duẫn vết thương sâu sát xương ở vùng lưng trái 5 x 12 cm. Còn Công an viên Nguyễn Văn Hà bị rách da vùng đầu khâu 7 mũi, chẩn đoán dập lá lách, chuyển gấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngay trong đêm 12-5. Sau đó, anh Hà được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh mổ cấp cứu, cắt bỏ hoàn toàn lá lách bị dập nát.

Xác định sự việc nghiêm trọng, Công an huyện Phú Thiện lập tức vào cuộc điều tra. Biết không thể trốn tránh tội lỗi, ngày 14-5 các đối tượng liên quan vụ việc đến cơ quan Công an đầu thú.

 

Hung khí các đối tượng sử dụng để gây án. Ảnh: Đức Phương
Hung khí các đối tượng sử dụng để gây án. Ảnh: Đức Phương

Theo khai nhận ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 12-5, Vũ Văn Nhàn (SN 1990) và Lê Xuân Khánh (SN 1993) đi xe máy ngang qua tổ 8 thị trấn Phú Thiện thì xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với anh Trần Trọng Quý (SN 1987) và Nguyễn Văn Đức (SN 1982). Được mọi người can ngăn nên Nhàn và Khánh ra về.
 
Sau đó, Nhàn và Khánh rủ thêm 10 đối tượng khác mang theo dao, kiếm, mã tấu, ống tuýp sắt đến tổ 8 để tìm đánh Đức và Quý. Các đối tượng đó gồm: Phạm Văn Thạch (SN 1994), Phạm Văn Anh (SN 1989), Lương Quang Hậu (SN 1992), Đoàn Văn Cường (1993), Vũ Văn Thức (1986), Hoa Đăng Quang (SN 1991), Đỗ Văn Đoàn (SN 1990), Mã Văn Mạnh (SN 1994) cùng trú tổ 13 thị trấn Phú Thiện và Đinh Văn Hợi (SN 1996) trú xã Ia Sol, Nguyễn Văn Tiến (SN 1991) trú tổ 10 thị trấn Phú Thiện.

Khi cả bọn đi đến trước nhà anh Nguyễn Văn Quý (SN 1980) trú tổ 8 thị trấn Phú Thiện (không phải anh Trần Trọng Quý đã đánh nhau với Nhàn và Khánh trước đó), thấy trong nhà có đông người, cả bọn nhảy vào đánh, chém tới tấp khiến anh Chi và anh Duẫn đang ở chơi tại đây bị thương như đã nói ở trên.

Hiện Công an huyện Phú Thiện đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng gồm: Khánh, Nhàn, Thạch, Anh, Hậu, Cường, Thức, Quang, Đoàn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.