Bình Định: Bị tuyên 20 tháng tù về tội cố ý gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-5, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Tấn (35 tuổi, ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) 20 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Tấn phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại các khoản chi phí với tổng số tiền gần 10 triệu đồng.

  Bị cáo Tấn tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Quang Trung
Bị cáo Tấn tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Quang Trung

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, nên vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5-11-2013, khi thấy anh Huỳnh Thế Mạng (45 tuổi) đang ngồi tải nhạc tại tiệm điện thoại di động của anh Phạm Văn Hưởng (23 tuổi, đều ngụ cùng địa phương với Tấn), Tấn đã về nhà lấy một cái rựa đi đến tiệm điện thoại chém anh Mạng một nhát, thấy vậy, anh Mạng đưa tay trái lên đỡ nên bị thương ở cổ tay trái. Lúc này, do có người can ngăn nên Tấn cầm rựa đi về nhà.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.