Sa lưới sau 19 năm trốn truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Kon Tum, cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” sau khi bắt được thủ phạm đã lẩn trốn suốt 19 năm.

Trước đó ngày 2-4, Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm, Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm Công an tỉnh Đak Lak  đã bắt và dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Diện (SN 1972, xã Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) từ thành phố Buôn Ma Thuột về tỉnh Kon Tum.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1990, Diện nhập ngũ vào quân đội, sau đó đào ngũ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều năm lang bạt tại miền Nam rồi sau đó lên thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum xin vào xưởng cưa D25 thuộc Sư đoàn 10 làm công nhân. Khoảng 23 giờ đêm 13-3-1995, sau cuộc nhậu Diện trở về xưởng gỗ để ngủ thì gây gổ với hai thanh niên là Lợi và Thoại (cả hai đều làm phụ xe cho xưởng cưa D25, thuộc Sư đoàn 10) vì cho rằng hai thanh niên này đã nằm giường của y. Sẵn có men rượu trong người, lại thêm bản tính côn đồ hung hăng Diện lao vào đánh, đấm vào mặt anh Lợi. Anh Thoại thấy vậy hoảng sợ đã bỏ chạy ra ngoài kêu gọi mọi người can ngăn, tuy nhiên Diện vẫn tiếp tục đánh và cầm cây rượt đuổi Lợi. Ra tới bên ngoài nhìn thấy anh Thoại nên Diện tiếp tục gây gổ và dùng cây gỗ đánh anh Thoại. Khi mọi người chạy đi gọi chỉ huy quay lại thì thấy Lợi và Thoại bị đâm, Diện lúc này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại biên bản lấy lời khai của Nguyễn Văn Lợi, khi gặp Thoại tại cổng xưởng cưa, Diện đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Thoại. Bị đâm Thoại kêu la, cùng lúc này anh Lợi chạy ra thì cũng bị Nguyễn Văn Diện dùng dao đâm 4 nhát vào người (2 vết vào ngực trái, 1 vết sau lưng và 1 vết vào cùi trỏ trái). Con dao Diện gây án theo điều tra ban đầu là dao lưỡi cưa (loại dao dùng để cắt gỗ nhưng đã bị hư được chế thành dao thái). Sau khi bỏ trốn, Diện bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Kon Tum ra Quyết định truy nã số 09 ngày 20-4-1995, về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Diện lo sợ nên bỏ trốn về Thanh Hóa. Đến tháng 5-2000 y lại tiếp tục trốn vào xã Ea Knel, huyện Cư Mgar, tỉnh Đak Lak sinh sống. Tại đây Diện tiếp tục gây sự, đánh nhau bị bắt, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đak Lak xử phạt 7 năm tù. Tháng 9-2009 Nguyễn Văn Diện ra tù trở về sinh sống tại thôn Thái, xã Ea Knel, huyện Cư Mgar, tỉnh Đak Lak.


Đến ngày 2-4, thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm, Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm Công an tỉnh Đak Lak bắt giữ.

Nam Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.