Bình Định: Bản án thích đáng đối với kẻ "đầu trộm đuôi cướp"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-4, TAND huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Nam (SN 1992, trú thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp) 30 tháng tù và Võ Hùng Dũng (SN 1993, trú cùng địa phương) 24 tháng tù về tội cướp tài sản.

Các bị cáo trước Hội đồng xét xử. Ảnh: Văn Tố
Các bị cáo trước Hội đồng xét xử. Ảnh: Văn Tố

Theo cáo trạng, để có tiền làm lộ phí đi TP. Hồ Chí Minh làm ăn, theo kế hoạch đã bàn trước, lúc 23 giờ ngày 22-7-2013, Nam và Dũng đến nhà ông Thân Trọng Đồng và nhà bà Nguyễn Thị Dinh ở cùng thôn bắt trộm 6 con gà rồi mang đến cầu Tri Châu (thôn Vạn Lộc, xã Mỹ Hiệp) giấu. Rạng sáng hôm sau, bọn chúng điện thoại cho bà Phùng Thị Út (SN 1978, trú thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) làm nghề mua bán gà đến để bọn chúng bán.

Khi bà Út điều khiển xe mô tô đến nơi thì bị Dũng và Nam khống chế bịt miệng, bóp cổ và lấy của bà Út 1 điện thoại di động hiệu Nokia, một chiếc nhẫn 0,4 chỉ vàng 18K, một sợi dây chuyền 1,8 chỉ vàng 18K, một cái ví bên trong có 1,3 triệu đồng và một số giấy tờ xe. Sau đó, Dũng và Nam chia nhau số tiền để tiêu xài, số tài sản còn lại Nam đem cất giữ chờ điều kiện thuận lợi sẽ bán.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.