Bắt thủ phạm sau 24 giờ gây án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-4, Cơ quan Công an huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum cho biết vừa phá nhanh một vụ trộm cắp tài sản, bắt thủ phạm sau 24 giờ gây án.
 

Đỗ Bảo Hoàng tại cơ quan Công an. Ảnh: Nam Hoàng
Đỗ Bảo Hoàng tại cơ quan Công an. Ảnh: Nam Hoàng

Trước đó sáng 3-4, ông Nguyễn Văn Nhạn (SN 1957) trú tại thôn 7, xã Kon Đào, huyện Đak Tô tới cơ quan Công an trình báo về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi 1 máy laptop (hiệu Vaio), 1 đồng hồ đeo tay bằng vàng 18K và một số vật dụng khác, ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của Công an huyện Đak Tô nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong đêm  3-4, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Hoàng Bảo (SN 1990), trú tại thôn 7, xã Kon Đào, huyện Đak Tô. Tại Cơ quan Điều tra, đối tượng khai nhận hành vi thực hiện vụ trộm cắp trên.

Cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ tang vật của vụ án, tạm giam đối tượng Bảo và đang hoàn tất hồ sơ sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Nam Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.