Bắt giữ đối tượng tàng trữ, buôn bán ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-4, Thượng tá Trần Thanh Bình-Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: vừa khởi tố vụ án tàng trữ, mua bán chất ma túy trái phép và bàn giao đối tượng Trần Minh Đức (SN 1968), số nhà B3, tổ dân phố 4, phường Quang Trung-TP. Vinh-tỉnh Nghệ An cho Công an huyện Đức Cơ để tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời xử phạt vi phạm hành chính, trục xuất khỏi khu vực biên giới hai đối tượng khác là Huỳnh Phi Kha (SN 1993) và Dương Thanh Quang (SN 1986), trú tại huyện Chư Pah.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, vào lúc 16 giờ, ngày 6-4, lực lượng của phòng Phòng chống tội phạm ma túy phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm miền Trung tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Minh Đức khi đối tượng đang bán ma túy cho Kha và Quang.

Tang thu giữ gồm 2 cục chất rắn màu trắng được gói trong giấy bạc (đối tượng Đức khai là heroin). Tiến hành khai thác nóng đối tượng khai nhận thêm: ở túi xách để ở lán trại tại bãi đá thuộc làng Bi-xã Ia Dom còn có 1 gói ma túy mà đối tượng đang cất giấu. Qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói giấy bạc màu xanh bên trong chứa chất rắn dạng cục và bột màu trắng (Đức khai nhận là heroin).

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, do không có nghề nghiệp ổn định và bản thân nghiện ma túy, nên vào tháng 11-2013, Đức vào làng Bi-xã Ia Dom để trông coi máy móc, phương tiện cho người em họ (chủ khai thác đá). Thông qua các mối quan hệ, Đức biết có nhiều đối tượng khác ở địa bàn TP. Pleiku, huyện Chư Pah và Ia Grai thường sử dụng ma túy, nên đối tượng đã về Nghệ An mua ma túy vào sử dụng và chia nhỏ bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, đối tượng không bao giờ bán cho các con nghiện ở địa bàn huyện Đức Cơ vì sợ bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngày 4-4, Đức đón xe đi từ xã Ia Dom ra bến xe khách TP. Vinh-Nghệ An để mua ma túy.

Tại đây, đối tượng đã mua số ma túy trên của 01 người phụ nữ (không rõ họ tên và địa chỉ) với giá 5 triệu 700 ngàn đồng. Ngay khi vào đến Gia Lai, đối tượng đã liên hệ bán ma túy cho các con nghiện khác thì bị bắt giữ.  

Qua xác minh nhân thân, đối tượng Đức đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và bị kết án 8 năm tù (ra tù năm 2010). Ngoài ra đối tượng khai thêm, bản thân đã bị nhiễm HIV. Tại bản kết luận giám định số 77 ngày 8-4 của Phòng Kỹ thuật Hình sự PC54 Công an tỉnh Gia Lai, số heroin thu giữ của đối tượng Trần Minh Đức có trọng lượng là 2,3583g.

Hạ Vy

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.