Thanh Hóa: Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tài sản sau hơn 30 giờ gây án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-3, tin từ Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Phùng Như Thắng (SN 1968, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Phùng Như Thắng và tang vật của vụ án. Ảnh: Xuân Trường
Đối tượng Phùng Như Thắng và tang vật của vụ án. Ảnh: Xuân Trường

Trước đó, vào trưa ngày 14-3, Thắng đã đột nhập vào một nhà nghỉ ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Tại đây, Thắng dùng dây điện xiết cổ chủ nhà nghỉ rồi lấy đi số tiền hơn 10 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại, 1 xe đạp, 3 chứng minh thư nhân dân của khách thuê nhà nghỉ. Gây án xong, Thắng nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh sự việc. Bằng các biện pháp chuyên môn và nghiệp vụ, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định được thủ phạm gây án.

Chỉ sau hơn 30 giờ gây án, đối tượng Phùng Như Thắng đã bị bắt khi y đang lẩn trốn ở nhà riêng tại phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định.

Tại cơ quan Công an, Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. Bên cạnh đó, đối tượng còn khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã đi xe khách từ thành phố Nam Định vào Thanh Hóa để “vi hành”. Trước đó, Thắng cũng đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù vào cuối năm 2013.

Hiện Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Xuân Trường

Có thể bạn quan tâm