Phú Thiện: Bắt nhóm trộm cắp xe mô tô liên huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù bị các đối tượng chống trả quyết liệt để thoát thân, nhưng với quyết tâm của các cán bộ chiến sĩ, cùng sự hỗ trợ của người dân, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện đã bắt gọn nhóm trộm cắp xe mô tô liên huyện…

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 10-3, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện do Trung úy Nguyễn Văn Lý, Trần Quang Thắng và chiến sĩ Đinh Quang Chiến đang tiến hành tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ 25. Đến địa phận tổ dân phố 10, thị trấn Phú Thiện, tổ công tác phát hiện ba thanh niên điều khiển ba xe mô tô lưu thông về hướng thị xã Ayun Pa có những dấu hiệu nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Ngay sau khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã vứt bỏ xe mô tô lại giữa đường để chạy bộ về phía xã Ia Piar.
 

Hai đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Lê Anh
Hai đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Lê Anh

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, tổ tuần tra đã tiến hành truy đuổi, đồng thời điện báo Công an huyện xin tăng cường lực lượng tiến hành truy bắt… Đến 13 giờ 30 phút, tổ tuần tra phát hiện hai đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực cánh đồng thôn Chrung, xã Ia Piar, nên đã tiến hành vây bắt. Khi bị tổ tuần tra áp sát, hai đối tượng này đã ra sức chống trả, đồng thời cắn vào tay Trung úy Trần Quang Thắng để tìm cách thoát thân. Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an huyện, Công an xã Ia Piar, hai đối tượng trên đã bị bắt.

Tại Cơ quan Điều tra, hai đối tượng khai tên Lê Xuân Hồng (SN 1989), Lê Văn Thịnh (SN 1980), cùng trú tại huyện Chư Sê. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận, sáng 10-3, trong lúc đang lang thang trên địa bàn huyện Chư Sê để “săn hàng”, Hồng và Thịnh cùng một đối tượng tên Cường (đang bỏ trốn) phát hiện 2 xe mô tô Honda hiệu Future BKS 81T1-032.11 và 81P1-072.43 dựng trước nhà dân không có ai trông coi, nên dùng vam phá khóa để trộm cắp. Sau đó, cả ba đối tượng bàn nhau đưa hai xe mô tô về TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) để tiêu thụ. Trên đường đi, đến thôn Thanh Hà, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện các đối tượng tiếp tục phát hiện xe mô tô BKS 81D1-037.47 đang dựng trước đám cưới không ai trông coi, nên Hồng và Cường rủ nhau đến dùng vam phá khóa để trộm cắp.

Sau khi thực hiện ba vụ trộm trót lọt, cả nhóm tiếp tục lưu thông về TP. Tuy Hòa thì bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Phú Thiện phát hiện bắt giữ. Qua khám xét trên người đối tượng Lê Xuân Hồng (đối tượng cắn vào tay Trung úy Thắng), Cơ quan Điều tra Công an huyện phát hiện một gói chất bột màu trắng và một xi lanh đã qua sử dụng. Đối tượng Hồng khai nhận, vừa mới mãn hạn 30 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bản thân Hồng nghiện ma túy nặng và bị nhiễm HIV, gói chất bột màu trắng mang theo là Heroin. Ngay sau đó, Công an huyện Phú Thiện đã tiến hành kiểm tra, xác minh lời khai của đối tượng, đồng thời tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho Trung úy Trần Quang Thắng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện điều tra mở rộng, đồng thời hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hồng, Lê Văn Thịnh về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng về những hành vi phạm tội khác.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm