Nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm cướp xe ôm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 4 ngày tích cực điều tra truy xét, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh vừa làm rõ thủ phạm vụ cướp xe ôm ở xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông xảy ra vào chiều 19-2.

Anh3
Ảnh minh họa

Thủ phạm vụ cướp là Đặng Trung Kiên (23 tuổi, trú tại thôn Kim Năng, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa). Kiên là đối tượng lang thang. 13 giờ chiều 19-2, Kiên đến ngã ba đường Phù Đổng-Nguyễn Tất Thành (TP. Pleiku) gọi ông Phan Công Thơ (trú tổ 15, phường Phù Đổng) là người chạy xe ôm chở y đến nhà người quen ở xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông. Khi đến khu vực lô trồng chè, Kiên bảo ông Thơ dừng lại để y gọi điện hỏi đường rồi lén nhặt một cục đá giấu vào trong túi xách và yêu cầu ông quay lại. Khi đến đoạn đường vắng thuộc thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, Kiên bất ngờ dùng đá đánh nhiều cái vào đầu, mặt làm ông Thơ ngã xuống đất. Sau đó, Kiên lục soát lấy được 9,1 triệu đồng, 1 điện thoại di động và đem chiếc xe mô tô của nạn nhân đến thị trấn Chư Prông bán được 8,2 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Sau khi xác định chính xác hung thủ vụ cướp trên, các trinh sát đã tập trung truy xét ráo riết, đồng thời vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Biết không thể nào thoát được nên tối 23-2, Đặng Trung Kiên đã đến Công an phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đak Lak đầu thú. Số tiền cướp được y đã tiêu xài hết trong vòng 4 ngày.

Về phía nạn nhân, sau khi bị đánh ngất xỉu, 4 tiếng đồng hồ sau, ông Phan Công Thơ mới tỉnh dậy bò ra đường kêu cứu. Mặc dù bị tên cướp dùng đá đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt nhưng may mắn ông Thơ chỉ bị chấn thương phần mềm.

Đăng Thanh-Hàn Dung

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).