Người làm công lừa chủ nhà chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại tá Lê Văn Duy-Trưởng Công an huyện Chư Prông cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án người làm công lợi dụng sơ hở của chủ nhà để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn xã Bàu Cạn.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo kết luận điều tra, khoảng 19 giờ ngày 18-11-2013, lợi dụng sự tin tưởng của anh Nguyễn Châu Thành (SN 1985, trú ở thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông), Võ Ngọc Tịnh (SN 1990, trú tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đã xúi người yêu là Hà Thị Kim Thủy (SN 1992, tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vào mượn xe mô tô hiệu Exciter BKS 81T1-131.13 của anh Thành rồi cả hai chiếm đoạt xe chạy trốn.

Tịnh và Thủy là hai người làm công hái cà phê cho gia đình anh Thành từ tháng 10-2013. Sau đó cả hai bỏ đi tìm việc nơi khác một thời gian và mới quay lại nhà anh Thành xin việc làm từ sáng 18-11.

Lừa chiếm được xe mô tô, Thủy và Tịnh, chạy thẳng một mạch về thành phố Quảng Ngãi thuê nhà trọ để ở. Đến ngày 1-12, thấy không thể lẩn trốn được mãi, cả hai đến Công an huyện Sơn Tịnh, (Quảng Ngãi) đầu thú.

Sau khi nhận bàn giao từ Công an huyện Sơn Tịnh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông đã tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành thu hồi, trao trả chiếc xe mô tô tang vật của vụ án cho chủ sở hữu hợp pháp.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.