Đối tượng cướp giật tài sản sa lưới pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào lúc 9 giờ sáng 10-3, Đội Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku tiến hành bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Tài (SN 1996, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) về hành vi cướp giật tài sản.


Qua đấu tranh, Tài khai nhận y là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tại cổng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vào ngày 23-2. Vào thời điểm trên, Tài và một đối tượng (chưa rõ lai lịch) chở nhau trên xe máy lượn lờ, phát hiện thấy chị Võ Thị Thanh (SN 1986, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) dừng xe máy để mua hàng ở một tạp hóa bên đường, chúng ép sát cướp giật một sợi dây chuyền vàng 24K, có trọng lượng 7 chỉ rồi tẩu thoát.
 

Đối tượng Tài (bên trái) và đối tượng Giang. Ảnh: H.T
Đối tượng Tài (bên trái) và đối tượng Giang. Ảnh: H.T

Tài là đối tượng từng bị xử phạt 8 tháng tù về tội cướp tài sản, cuối năm 2012 y chấp hành xong án phạt tù. Vừa ra tù, Tài cùng một đối tượng khác điều khiển xe máy đến một nhà dân ở gần hồ Đức An, thuộc phường Ia Kring, TP. Pleiku thấy cửa mở, Tài  xông vào nhà trộm chiếc laptop trên bàn trị giá hơn 10 triệu đồng mang đi bán chia nhau tiêu xài, sau đó thì bị cơ quan Công an bắt giữ, khởi tố vụ án và đang trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử Tài tiếp tục ra tay thực hiện vụ cướp giật trên.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 5-3-2014, trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Phù Đổng, TP. Pleiku) xảy ra vụ cướp giật tài sản táo tợn. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Diễm Chi (trú tại tổ 11, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Vào thời điểm trên, chị Chi điều khiển xe máy chở hàng đến bán ở chợ đêm TP. Pleiku bị một thanh niên ép sát đạp mạnh vào xe làm chị ngã xuống đường, tên này yêu cầu chị Chi đưa tiền. Bị từ chối, y đánh mạnh vào mặt và rút một con dao dài 20 cm kề vào cổ, lục soát trên người chi Chi lấy một số tiền, một điện thoại di động, sau đó cướp luôn chiếc xe máy.

Đối tượng này dùng số điện thoại của chị gọi cho một người thân của chị Chi yêu cầu mang 2 triệu đồng đến một quán cà phê ở thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) để chuộc lại xe máy và giấy tờ.  Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đối tượng đang chờ nạn nhân mang tiền đến chuộc xe thì bị Đội Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku ập vào bắt giữ. Thủ phạm vụ cướp là Nguyễn Đông Giang (SN 1984, trú tại tổ 11, phường Hội Thương, TP. Pleiku). Tại cơ quan Công an, Giang khai nhận là thủ phạm của 17 vụ cướp giật tiền, vàng, xe máy và hiếp dâm trên địa bàn TP. Pleiku. Điển hình vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 2-11-2013, chị Nguyễn Thị Lanh (SN 1990, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) điều khiển xe mô tô hiệu Sirius đi từ nhà đến đường Cách Mạng Tháng Tám để bán phở. Khi đến ngã tư Tôn Thất Tùng-Cách Mạng Tháng Tám, chị bị Giang chặn đầu xe yêu cầu đưa tiền. Quá hoảng sợ, chị Lanh bỏ chạy Giang cướp xe máy trên tẩu thoát.

Điều đáng nói là trong số các vụ án mà Giang gây ra, nạn nhân không trình báo hoặc trình báo muộn gây không ít khó khăn trong công tác điều tra phá án. Công an TP. Pleiku đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tài sản trả cho bị hại và bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm