Bắt giữ tên cướp nguy hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rạng sáng ngày 5-3, Công an TP. Pleiku nhận được tin báo về một vụ cướp tài sản hết sức manh động vừa xảy ra tại đường Nguyễn Tất Thành. Dù thông tin cung cấp của nạn nhân hết sức mơ hồ nhưng với tinh thần quyết tâm phá án, ngay chiều 5-3, Công an TP. Pleiku đã bắt được đối tượng gây án. 

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Diễm Chi (SN 1969, trú tại tổ 11, phường Yên Thế, TP. Pleiku), khoảng 4 giờ 30 phút ngày 5-3, chị điều khiển chiếc xe máy hiệu SYM BKS 81B1-000.19 từ hướng ngã ba Hoa Lư ra ngã ba Phù Đổng. Khi đến đoạn đường Nguyễn Tất Thành (thuộc địa bàn phường Hoa Lư), chị Chi phát hiện 1 nam thanh niên chạy xe máy từ phía sau ép tới. Chưa kịp định thần, chị Chi đã bị gã thanh niên dung dao khống chế, yêu cầu chị Chi đưa toàn bộ tài sản trên người cho y. Không còn lựa chọn nào khác, chị Chi buộc phải đưa cho tên cướp 1 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 1280 cùng 40 ngàn đồng rồi bỏ chạy và kêu cứu. Một lát sau, chị quay lại thì thấy chiếc xe máy của mình đã biến mất cùng với tên cướp.
 

Đối tượng Nguyễn Đông Giang. Ảnh: Vĩnh Phúc
Đối tượng Nguyễn Đông Giang. Ảnh: Vĩnh Phúc

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an TP. Pleiku đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội tập trung toàn bộ lực lượng khẩn trương truy tìm đối tượng gây án. Do vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng, lại diễn biến quá nhanh, nạn nhân gần như không cung cấp được bất cứ thông tin nào về nhận dạng của đối tượng nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình thế này, Thiếu tá Hoàng Văn Huân-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội đã chỉ huy các trinh sát, điều tra viên tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận.

Trong quá trình điều tra, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Pleiku phát hiện đối tượng Nguyễn Đông Giang (SN 1984, trú tại 361 Hùng Vương, phường Hội Thương, TP. Pleiku) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Công an TP. Pleiku đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đông Giang. Khi tra tay vào còng số 8, đối tượng này tỏ ra hết sức sững sờ vì không nghĩ hành tung của mình lại bị phát hiện nhanh đến vậy.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an TP. Pleiku thu giữ được chiếc xe máy và chiếc điện thoại di động mà Giang đã cướp của chị Chi. Đồng thời, cơ quan Công an cũng thu giữ thêm chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 81D1-035.81 là tang vật liên quan đến vụ cướp tài sản khác của đối tượng Nguyễn Đông Giang. Cụ thể, theo khai nhận của Giang, vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 2-11-2013, phát hiện chị Nguyễn Thị Lanh (SN 1990, trú tại 94 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) điều khiển xe máy BKS 81D1-035.81 đi từ nhà đến đường Cách mạng Tháng Tám để bán phở. Khi chị Lanh đi đến đoạn ngã ba đường Tôn Thất Tùng-Cách Mạng Tháng Tám thì Giang đi xe máy từ phía sau vượt lên, ép xe chị Lanh vào lề rồi đe dọa: “Xe tao hết xăng rồi cho tao tiền đổ xăng!”. Do quá hoảng sợ, chị Lanh đã vứt xe bỏ chạy. Thấy vậy, Giang bèn lấy chiếc xe của chị Lanh rồi bỏ đi và vứt lại hiện trường chiếc xe của mình. Đây là chiếc xe mà trước đó Giang đã lấy trộm.

Tại Cơ quan Điều tra, bước đầu Nguyễn Đông Giang khai nhận, ngoài 2 vụ cướp trên, thời gian gần đây, hắn còn thực hiện nhiều vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP. Pleiku. Thủ đoạn của hắn là dùng xe máy chạy lòng vòng ở các tuyến đường thành phố vào thời điểm đêm khuya đến rạng sáng, khi phát hiện những phụ nữ đi làm về muộn, đi buôn bán ở chợ đêm, Giang liền bám theo ép xe máy nạn nhân rồi dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Hiện Công an TP. Pleiku đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đông Giang để tiếp tục điều tra mở rộng.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.