Bắt giữ đối tượng đâm chết anh ruột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện xác nhận, vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Rmah Anel (SN 1995, trú thôn Glung A, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện), kẻ đã dùng dao dâm chết anh ruột của mình.
 

Đối tượng Rmah Anel đang bị tạm giữ tại Công an huyện Phú Thiện. Ảnh: Đức Phương
Đối tượng Rmah Anel đang bị tạm giữ tại Công an huyện Phú Thiện. Ảnh: Đức Phương

Trước đó, vào khoảng 20 giờ, ngày 28-3, Rmah Anel và anh ruột là Rmah Jdar (SN 1992, trú cùng thôn) tổ chức uống rượu cùng một số bạn bè tại nhà mẹ ruột ở thôn Glung A.

Tàn cuộc nhậu, bạn bè ra về, hai anh em Anel vẫn tiếp tục ngồi uống rượu rồi xảy ra cãi vã. Rmah Anel chạy đi lấy con dao nhọn thường ngày mẹ mình vẫn dùng để vót nan rồi đâm một nhát vào bụng anh trai mình gây tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Rmah Anel chạy trốn sang làng Glung B (thị trấn Phú Thiện) thì bị lực lượng Công an huyện Phú Thiện bắt giữ ngay trong đêm gây án.

Được biết, người bị hại Rmah Jdar vừa mới lập gia đình và có một đứa con gái 6 tháng tuổi. Công an huyện Phú Thiện đã bàn giao đối tượng Rmah Anel cho lực lượng chức năng Công an tỉnh để tiếp tục triều tra làm rõ vụ việc.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.