14 năm tù đối với kẻ hiếp dâm trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-2-2014, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm 14 năm tù đối với bị cáo Siu Dyap (38 tuổi, trú xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) về tội “Hiếp dâm trẻ em” áp dụng khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự.
 

Siu Dyap trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh
Siu Dyap trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh

Cơ quan Viện Kiểm sát cho rằng, từ đầu tháng đến cuối tháng 7-2013, Siu Dyap đã nhiều lần hiếp dâm cháu V. (sinh năm 2007, trú xã Ia Tiêm). Đầu tiên là vào một ngày chủ nhật của tháng 7-2013, Siu Dyap đến nhà chị Kpă H. (mẹ nạn nhân) chơi, lúc này trong nhà có V. và em gái. Siu Dyap nảy sinh ý đồ đồi bại nên đã móc 3.000 đồng đưa cho em gái V., bảo đi mua bánh ăn. Khi em gái V. ra khỏi nhà, Siu Dyap lập tức đóng cửa thực hiện hành vi thú tính với nạn nhân. Sau đó, cứ cách vài ngày, Siu Dyap lại tìm cách tiếp cận bé V. để thỏa mãn dục vọng. Đến ngày 13-8-2013, cảm thấy đau rát khi đi tiểu, khi mẹ hỏi, em V. đã kể lại chuyện này. Chị Kpă H. đã đi tố cáo cơ quan chức năng, Siu Dyap sau đó đã đến Công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.