Thừa Thiên-Huế: Bắt tạm giam 6 tên côn đồ hung hãn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-2, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã tống đạt quyết định bắt tạm giam 6 nghi phạm có hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản gồm: Nguyễn Văn Hùng Anh, Trần Văn Phước, Lê Văn Tuấn, Huỳnh Minh Thành, Huỳnh Xuân Thiện, Phan Văn Vũ đều trú tại thành phố Huế.
 

6 tên côn đồ hung hãn tại cơ quan Công an thành phố Huế. Ảnh: Bùi Oanh
6 tên côn đồ hung hãn tại cơ quan Công an thành phố Huế. Ảnh: Bùi Oanh

Theo thông tin ban đầu được biết: Khoảng 20 giờ ngày 6-2-2014, do có mâu thuẩn từ trước giữa Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Cầm. Cầm dẫn đầu nhóm nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Hùng Anh, Trần Văn Phước, Lê Văn Tuấn, Lê Văn Thiện, Huỳnh Minh Thành, Huỳnh Xuân Thiện, Phan Văn Vũ, Ngô Văn Đô, Lê Quốc Hoàng Luật cùng trú tại TP Huế đến nhà số 24 Cửa Trài, Phú Bình, thành phố Huế để đánh Sơn. Khi đến nơi, do không có Sơn ở nhà nên nhóm này dùng đá ném vào nhà thì bị lực lượng Công an phường Phú Bình phát hiện ngăn chặn.

Không dừng lại đó, khoảng 22 giờ cùng ngày, Cầm và các đối tượng trên quay lại ném đá vào nhà Sơn làm ông Nguyễn Văn Đằng, ba của Sơn bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Côn đồ hung hãn hơn, nhóm đối tượng này qua nhà ông Lê Văn Thuấn ở khu vực bờ hồ Cửa Trài để gây án. Mặc dù trong nhà đang tổ chức đám tang và không có mâu thuẫn gì với ông Thuấn, các đối tượng này vẫn ngang nhiên ném đá vào trong nhà làm anh Phạm Văn Long và anh Nguyễn Văn Trọng bị thương phải vào cấp cứu tại Bệnh viện 268. Không dừng lại đó, nhóm này tiếp tục đập phá xe máy của anh Hoàng Trọng Bảo làm thiệt hại trên 8.000.000 đồng.  

Hiện Đội Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ,  điều tra làm rõ vụ việc.  Đồng thời, ra quyết định truy nã để bắt giữ Lê Văn Cầm và đồng bọn còn lại đang bỏ trốn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm