Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuối năm là thời điểm các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, lực lượng Công an TP. Pleiku đã chủ động lập kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, trong 10 ngày đầu ra quân (từ ngày 16 đến 26-12-2013), với tinh thần cương quyết tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an TP. Pleiku đã điều tra làm rõ 5 vụ trộm cướp tài sản, bắt 12 đối tượng, gọi hỏi răn đe 23 đối tượng hình sự, triệt xóa 4 ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt khởi tố 8 đối tượng, thu giữ gần 4 gam heroin và nhiều tang vật liên quan... góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để chủ động tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP. Pleiku thành lập 3 tổ tuần tra, mỗi tổ có 20 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm gồm lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động. Ca tuần tra bắt đầu từ 21 giờ và kết thúc vào 4 giờ sáng hàng ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng này đã xử lý 40 trường hợp thanh-thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách, đánh võng, tạm giữ 10 xe mô tô, ngăn chặn kịp thời 15 trường hợp gây rối trật tự công cộng, thường xuyên nhắc nhở hàng quán buôn bán quá giờ quy định… Đặc biệt, thời gian qua, các tổ tuần tra tiến hành kiểm tra gần 20 lượt khách sạn, nhà nghỉ, quán bar phát hiện lập biên bản 5 trường hợp vi phạm chủ yếu các lỗi như: khách nghỉ không có giấy tờ tùy thân, không thực hiện đúng các thủ tục quy định.
 

Công an kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý tai nạn giao thông. Ảnh: H.T
Công an kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý tai nạn giao thông. Ảnh: H.T

Trong đêm 23 và 24-12-2013, các tổ tuần tra phát hiện, xử lý gần 10 trường hợp thanh-thiếu niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm chạy lạng lách đánh võng, hơn 6 trường hợp uống rượu say càn quấy, gây rối trật tự công cộng. Vào lúc 23 giờ, ngày 23-12-2013, tại điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Lê Lợi, thuộc phường Hoa Lư, TP. Pleiku, xảy ra vụ tai nạn làm 2 xe mô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do Nguyễn Quốc Dũng trú tại phường Hoa Lư, điều khiển xe mô tô độ chế trong tình trạng say rượu, chạy với tốc độ cao đâm vào phía sau xe máy chạy cùng chiều, rất may cả 3 thanh niên chỉ bị xây xước nhẹ. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tổ tuần tra có mặt kịp thời, gọi điện báo cho người nhà các nạn nhân, bảo vệ hiện trường, phối hợp với tổ xử lý tai nạn Công an TP. Pleiku tiến hành xử lý vụ việc.    

Công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP. Pleiku cũng được chú trọng. Vào những giờ cao điểm tại các ngã tư, cổng trường học đều có lực lượng Cảnh sát Giao thông hướng dẫn, kịp thời phát hiện nhắc nhở và xử lý, chủ yếu các lỗi vi phạm như: không chấp hành tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định, học sinh điều khiển xe máy… phóng nhanh vượt ẩu.

Các tuyến đường ra vào TP. Pleiku đều có các tổ tuần tra, kiểm soát thường xuyên. Các lỗi vi phạm phổ biến như: chạy quá tốc độ cho phép, chở hàng cồng kềnh, chở quá số người quy định cũng bị xử phạt nghiêm. Trong 10 ngày đầu của đợt cao điểm, Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 400 trường hợp với số tiền gần 200 triệu đồng, tước hơn 90 giấy phép lái xe các loại.  

Với vai trò tiên phong trong việc triệt xóa các băng nhóm, tụ điểm tội phạm trên địa bàn, trong thời gian qua, Đội Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Ma túy, Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Pleiku tích cực phối hợp với Công an các phường, tổ bảo vệ dân phố tiến hành kiểm tra, tạm trú, tạm vắng các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn chủ động phòng ngừa, phát hiện các đối tượng hình sự lợi dụng dịp Tết để ẩn náu. Qua kiểm tra các cơ sở cầm đồ đã phát hiện xử phạt 3 trường hợp vi phạm.

Đặc biệt trong đêm Noel (24-12) Công an TP. Pleiku điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát địa bàn, không để xảy ra các vụ việc gây rối, chạy xe lạng lách đánh võng… đảm bảo tốt vấn đề an ninh trật tự để mọi người tham gia đón Giáng sinh trong yên bình.

Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku cho biết: Chúng tôi nhận định tình hình an ninh trật tự vào thời gian tới có nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an TP. Pleiku tiếp tục triển khai lực lượng bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác, gọi hỏi răn đe các đối tượng hình sự, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, đẩy mạnh công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi chở quá số người quy định, điều khiển xe máy chạy lạng lách đánh võng, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Lực lượng an ninh thành phố chủ động phối hợp với Công an các phường, xã và chính quyền cơ sở bám địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ…

Tin rằng, những nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an TP. Pleiku cùng với sự chung tay góp sức của quần chúng nhân dân, tình hình tội phạm trên địa bàn TP. Pleiku trong thời gian tới sẽ được giữ vững.

Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.