Đối tượng đang bị truy nã vẫn đi cướp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26-12, Nguyễn Bá Hiển (SN 1986, trú tại xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đến quán cà phê Tâm Anh (tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) uống nước. Tại đây, thấy chị Lê Thị Thảo Nguyên (SN 1994, nhân viên quán cà phê) cầm chiếc điện thoại Samsung Galaxy nên Hiển nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Bá Hiển. Ảnh: Tiến Dũng
Đối tượng Nguyễn Bá Hiển. Ảnh: Tiến Dũng

Để thực hiện ý định của mình, Hiển giả vờ nói với chị Nguyên cho mượn con dao hoặc cây kéo để cắt giấy. Không chút nghi ngờ, chị Nguyên lấy chiếc kéo màu vàng dài khoảng 20 cm đưa cho Hiển. Một lúc sau, khi chị Nguyên đang ngồi nghe nhạc trên điện thoại, Hiển từ phía sau bước tới kề kéo vào cổ rồi ép chị Nguyên đưa điện thoại cho mình nhưng chị Nguyên vùng ra được và giật lại cây kéo trên tay Hiển đồng thời tri hô “Cướp! cướp!”. Hoảng sợ, Hiển bỏ chạy ra phía ngoài.

Nghe tiếng tri hô của chị Nguyên, lực lượng Công an phường Tây Sơn cùng người dân gần đó đã đuổi theo và bắt giữ được Nguyễn Bá Hiển khi y đang trốn trong nhà vệ sinh một nhà dân. Tại trụ sở Công an phường Tây Sơn, qua đấu tranh, Hiển đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

Được biết, Nguyễn Bá Hiển là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số 14 ngày 9-9-2013 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm