Bình Định: Bị tuyên phạt 10 năm tù vì đánh chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 30-12, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Nhật Trường (SN 1998, trú tại thôn Trung Hậu, Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, Bình Định) 9 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức hình phạt cả hai tội là 10 năm tù.
 

Bị cáo Võ Nhật Trường tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Quang Trung
Bị cáo Võ Nhật Trường tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Quang Trung

Theo cáo trạng, vào chiều 25-8, vì cần tiền chơi điện tử Trường đã vào nhà bà nội là Trần Thị Văn (SN 1929, trú cùng địa phương) ăn cắp tiền. Khi bị phát hiện, Trường đã lấy viên gạch đánh mạnh vào đầu làm bà bất tỉnh. Trường lục túi áo bà Văn lấy 700 ngàn đồng.

Về đến nhà, Trường giấu số tiền trên vào túi đựng vợt cầu lông. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh Võ Văn Hớn (con trai của bà Văn) về nhà phát hiện bà Văn bất tỉnh, vội đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bà Văn đã tử vong sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.