Bắt kẻ trộm tài sản để cá độ bóng đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế ra lệnh bắt tạm giam nghi phạm có hành vi trộm cắp tài sản. Đó là Lê Văn Bảo, (sinh năm 1977, trú tại 43/2 đường Tô Hiến Thành, phường Phú Cát, thành phố  Huế). Trước đó, Bảo điều khiển xe mô tô đi ngang qua Shop quần áo ở 99 đường Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế phát hiện thấy xe máy Vespa của chị Đào Thiên Trang để trên vỉa hè.

Nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, Bảo dừng xe lại quan sát thấy không có người trông coi liền ra tay thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Bảo dùng tay trái kéo yên xe lên rồi dùng tay phải móc trộm túi xách của chị Trang để trong cốp xe. Lấy trộm được tài sản trị giá 6 triệu đồng, Bảo nhanh chóng trốn thoát.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an thành phố Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Được sự giúp đỡ của nhân dân và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng Công an thành phố Huế điều tra, bắt giữ Lê Văn Bảo.

Tại Cơ quan Điều tra, Bảo khai nhận: Do theo bạn bè xấu, lại có máu “đỏ đen”, bao nhiêu tài sản làm được y đều “nướng” vào cờ bạc. Túng quẫn, y nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên. Ngay sau khi trộm được 6 triệu đồng của chị Trang, Bảo nhanh chóng đem đi cá độ bóng đá. Số tiền 6 triệu đồng cũng đã tan thành mây khói.

Vụ việc trên một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng mải mê cờ bạc.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.