Phiên tòa phúc thẩm tuyên y án tù chung thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-10-2013, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tối cao khu vực Đà Nẵng đã tuyên phạt y án chung thân đối với bị cáo Vũ Thế Hưng (49 tuổi, trú TP. Pleiku) vì tội “Giết người”.

Bị cáo Vũ Thế Hưng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Ngọc Linh
Bị cáo Vũ Thế Hưng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Ngọc Linh

Theo cáo trạng, ngày 30-9-2012, vũ sư Hưng và giáo viên mầm non Nguyễn Thị Đoan (sinh năm 1970, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) nói dối gia đình hẹn nhau đến nhà nghỉ Ven Đô (phường Ia Kring, TP. Pleiku) nghỉ, ngủ lại qua đêm và quan hệ bất chính với nhau.

Đến ngày 2-10-2012, Hưng đề nghị về nhà nhưng chị Đoan không đồng ý. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn, chị Đoan nói sẽ cho mọi người biết mối quan hệ bất chính này, dọa sẽ viết tờ rơi, đưa lên mạng Facebook cho Hưng xấu hổ.

Sợ bị lộ, Hưng mua 2 bao xác rắn, 1 cuộn dây dù để giết chị Đoan rồi phi tang. Khoảng 1 giờ ngày 3-10-2012, Hưng và chị Đoan vẫn cãi nhau về chuyện về nhà hay ở lại phố, chị Đoan tiếp tục đe dọa, tát vào mặt và cào cấu khiến mặt Hưng bị xây xát. Tức mình vì bị đánh, Hưng đã túm tóc đập mạnh đầu chị Đoan nhiều cái xuống thành giường khiến chị này ngất xỉu.

Sau đó, Hưng đi ra ngoài hành lang đến chỗ giấu bao xác rắn và dây thừng đem vào phòng xiết cổ chị Đoan đến chết. Tiếp đó, Hưng lấy dây thừng trói hai tay, hai chân chị Đoan bỏ vào hai bao xác rắn, bỏ lên yên xe máy của nạn nhân buộc lại chở đến cầu Suối Đục (xã Ia Vêr) vứt xuống nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Sau đó Hưng mang xe máy của nạn nhân gửi tại bãi giữ xe của siêu thị Co.op Mart Pleiku rồi đón xe khách về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm