Nhóm côn đồ ra tòa lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-10, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Vũ Hoàng Mạnh Điển (33 tuổi, trú 2 Cù Chính Lan, TP. Pleiku) 20 năm tù về tội “giết người”.  Các bị cáo bị xử tội “khai báo gian dối” là Nguyễn Thế Sỹ (30 tuổi, trú phường Yên Đổ, TP. Pleiku) 9 tháng tù; Ngô Minh Đức (30 tuổi, trú xã Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định) 6 tháng tù. Cùng chịu 3 tháng tù, cho hưởng án treo vì tội “khai báo gian dối” là Nguyễn Thị Hoa (20 tuổi, trú xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đak Lak), Bùi Thị Thêm (20 tuổi, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) và Bùi Thị Bích Xuyên (20 tuổi, trú thị trấn Chư Ty, Đức Cơ).

Ảnh: Ngọc Linh
Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24-12-2012, nhóm bạn 9 người trong đó có Điển, Sỹ, Đức, Hoa, Xuyên, Thêm, Nguyễn Văn Khánh (22 tuổi, trú phường Yên Đổ, TP. Pleiku) ngồi nhậu tại vỉa hè quán Năm Nga (22 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Cùng thời điểm, nhóm của Lê Hoàng Long (26 tuổi, trú 38/15 Nguyễn Thái Học, phường Hội Thương, TP. Pleiku) đang ngồi nhậu với bạn mình. Lúc này có xe Cảnh sát Cơ động ngang qua.

Thấy trên xe cảnh sát có chiến sĩ là người quen, Điển chạy ra thăm hỏi móc thuốc ra mời nói rằng do ở biên giới Campuchia quá lâu mới về phố. Thấy vậy, từ bên kia bàn nhậu, Long nói giọng mỉa mai đối với hành động của Điển: “Sợ hay sao mà làm vậy?”. Nghe vậy, Sỹ đứng dậy lườm Long rồi cả hai nhảy vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Khi đã quay về chỗ ngồi, nhưng chưa nuốt trôi cơn giận, Long gọi 3 thanh niên khác bịt khẩu trang, tay người nào cũng cầm một con đao bằng sắt dài gần 3 mét xông vào chém Sỹ. Mọi người xông vào can ngăn do đó nhóm thanh niên cầm đao sắt mới chịu tản ra chỗ khác. Nhóm của Điển thấy tình hình bất ổn nên thanh toán tiền rồi lên xe ô tô bỏ đi, trừ Khánh. Vẫn còn hăng máu, Long tiếp tục xông vào xe để chém Sỹ song được Khánh can ngăn. Điên tiết, Long nhặt một cục đá móng ven đường quăng vào làm xe bị vỡ kính chắn gió.

Không thể nhịn, Điển lao xe từ trên vỉa vào Long nhưng người này tránh được. Không tông được địch thủ, Điển rồ ga, tăng tốc bỏ đi. Điển điều khiển xe chạy theo hướng Trần Phú-Hai Bà Trưng được 70 mét thì đánh tay lái quay lại quán Năm Nga. Lúc này, Khánh (người trong nhóm của Điển, có quen Long) vẫn đang cố kéo Long đang cầm đao, dùng dằng đòi chạy theo chém nhóm của Sỹ dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng.

Điển chạy từ từ rồi bất ngờ rồ ga tăng tốc độ lao thẳng về phía Long. Thấy xe của Điển đang lao vào Long, Khánh đã cố lôi Long vào lề đường song không kịp. Long bị xe Điển tông thẳng vào người, hất tung lên nắp capô rơi xuống đất. Hậu quả, Khánh chết trên đường đi cấp cứu, còn Long bị thương.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.