Đak Pơ: Dân liên tục kêu cứu vì bị phá hoại tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong một thời gian dài (từ năm 2008 đến nay), gia đình anh Trần Anh Kiệt (thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đak Pơ) liên tục bị kẻ xấu phá hoại và lấy trộm tài sản nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn.

Gia đình anh Trần Anh Kiệt mua mảnh đất tại đội 7, thôn Tư Lương, xã Tân An để làm kinh tế. Từ khi có đất, gia đình anh làm gì cũng bị kẻ xấu cố ý phá hoại. Anh đã đi kêu cứu ở rất nhiều nơi nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Theo đơn của anh Kiệt, ngày 28-1-2008 và 28-1-2009, gia đình anh đã bị kẻ xấu lấy trộm mất 8 cuộn dây điện. Ngày 9-4-2010, tiếp tục bị kẻ xấu bơm thuốc làm 1 sào ớt chết, đậu đang thời kỳ thu hoạch thì bị chặt phá. Ngày 20-8-2011 bị mất một máy bơm nước. Ngày 11-10-2011, kẻ xấu vào trại trộm mất 3 cuộn ống tưới và đốt trại làm cháy nhiều đồ dùng của gia đình.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tháng 8-2012, hơn 1 sào lúa đang trổ bông cũng bị bơm thuốc làm hư hại hoàn toàn. Ngày 5-12-2012 hơn 5 sào mía bị đốt cháy. Ngày 29-12-2012 kẻ xấu tiếp tục bỏ thuốc xuống giếng và rắc chất bột màu trắng dọc theo luống cải và bí làm chết cây trồng… Và gần đây nhất vào ngày 10-10-2013, gia đình gặt lúa chưa kịp mang về thì đến sáng hôm sau ra ruộng thấy lúa đã bị đập phá vương vãi.

Trao đổi với chúng tôi, anh Kiệt cho biết: Sau mỗi lần bị phá hoại tài sản, gia đình đã làm đơn báo cáo sự việc gửi Công an xã nhưng không thấy ai giải quyết. Sau đó, tôi tiếp tục gửi đơn lên Công an huyện Đak Pơ nhưng vẫn vậy. Sau nhiều lần kêu cứu, gia đình cũng chỉ nhận được những văn bản trả lời chung chung của cơ quan chức năng còn kẻ xấu thì vẫn phá hoại. Hiện gia đình hàng ngày vẫn phải nơm nớp lo sợ kẻ xấu và không thể an tâm sản xuất.      

Về sự việc trên, ngày 14-4-2013, UBND huyện Đak Pơ có phiếu chuyển số 04/PC-UBND gửi Công an huyện Đak Pơ và yêu cầu Trưởng Công an huyện Đak Pơ xem xét, làm rõ, trả lời nội dung đơn của ông Trần Anh Kiệt và báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện trước ngày 29-4-2013. Ngày 27-4-2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ có Công văn số 45/CV về việc trả lời kết quả điều tra xác minh đơn tố cáo của Trần Anh Kiệt như sau: Sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Tuy nhiên, đến nay chưa làm rõ được thủ phạm gây án.

Ngày 12-7-2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ có Công văn số 80 về việc trả lời kết quả điều tra xác minh đơn kêu cứu của Trần Anh Kiệt như sau: các đơn báo cáo trước đây (ngày 28-1-2008, 28-1-2009, 9-4-2010, 20-8-2011, 11-10-2011, 1-8-2012, 5-12-2012), Công an huyện đã chuyển đơn đến Công an xã Tân An giải quyết theo thẩm quyền. Riêng đơn ngày 9-2-2013 (29 Tết) do tính chất phức tạp nên hiện nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện và Công an xã Tân An tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm sáng tỏ…

Như vậy vụ việc vẫn chưa được điều tra làm rõ, hung thủ gây ra hàng loạt vụ phá hoại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần tích cực điều tra sớm tìm ra thủ phạm, giúp cho gia đình anh Kiệt và những hộ dân khác an tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.