Thừa Thiên-Huế: Bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-7, Thượng tá Võ Thanh Kỳ-Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phá 2 vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 7 đối tượng cùng nhiều ma túy.

Tang vật 2 vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy do Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an Thừa Thiên-Huế bắt giữ. Ảnh: Bùi Oanh
Tang vật 2 vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy do Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an Thừa Thiên-Huế bắt giữ. Ảnh: Bùi Oanh

Trước đó, vào chiều tối 28-6, lực lượng trinh sát về ma túy bắt quả tang tại số nhà 10/26 Tịnh Tâm TP. Huế đối tượng Nguyễn Đức Trọng (SN 1988, trú đường Tịnh Tâm) đang bán ma túy cho Nguyễn Hữu Trung (SN 1988, trú đường Thanh Lam Bồ, TP. Huế). Công an thu giữ trong người các đối tượng 0,146 gam heroin. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng: Nguyễn Khánh Tùng (SN 1985, cư trú đường Hàn Thuyên, TP. Huế), Nguyễn Đình Trung Dũng (SN 1993, cư trú đường Ngô Đức Kế, TP. Huế) và Nguyễn Nhật Quang (SN 1993, cư trú Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An) là những đối tượng chuyên mua bán ma túy. Tiến hành khám xét nhà của Tùng, Công an tiếp tục thu giữ thêm 27 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 6,498 gam, 18 gói ma túy dạng đá với trọng lượng 2,685 gam và 4,5 triệu đồng.

Được biết, Quang là “đại lý” ma túy ở Tương Dương, đã 2 lần đưa ma túy vào Huế bán cho Tùng 15 gam ma túy đá, 27 viên ma túy tổng hợp với số tiền hàng chục triệu đồng. Trọng và Dũng là những “chiến hữu” của Tùng trong việc giúp sức bán ma túy để có tiền sử dụng ma túy. Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy đã bắt giam 5 đối tượng trên và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật vụ vận chuyển trái phép chất ma túy cho Công an thành phố Huế tiếp tục đấu tranh làm rõ. Đó là Huỳnh Thanh Duy (SN 1991, cư trú đường Đặng Huy Trứ, TP. Huế) và Nguyễn Lương Khoa (SN 1992, cư trú đường Yết Kiêu, TP. Huế). Duy và Khoa đang tàng trữ trong người 1,186 gam heroin thì bị Công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần ra Đông Hà (Quảng Trị) mua ma túy đưa vào Huế để sử dụng. Chiều 2-7, Công an TP. Huế cho biết, liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất ma túy trên, Công an đã bắt giữ thêm đối tượng Trần Lê Ngọc Thạch (SN 1992, cư trú đường Điện Biên Phủ, TP. Huế). Thạch, Duy và Khoa nhiều lần góp tiền ra Đông Hà mua ma túy vào Huế tiêu xài.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.