“Siêu trộm” sa lưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lúc 7 giờ 30 phút ngày 14-4, Phạm Văn Ái (SN 1979, trú tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 81H2-5442 đến khu nhà trọ số 74B đường Nguyễn Thái Bình (tổ 9, phường Ia Kring, TP. Pleiku) với mục đích trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Ái. Ảnh: Tiến Dũng
Đối tượng Phạm Văn Ái. Ảnh: Tiến Dũng

Tại đây, phát hiện cửa phòng trọ số 5 không đóng, Ái đã lẻn vào lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu HP của anh Phạm Thế Vĩnh (SN 1991, hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai). Khi vừa ôm chiếc máy tính leo lên xe định tẩu thoát thì Ái bị tổ công tác của Công an phường Ia Kring phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, bước đầu Phạm Văn Ái khai nhận, từ tháng 8-2011 đến khi bị bắt, hắn đã thực hiện khoảng 50 vụ trộm cắp tài sản (chủ yếu là máy tính xách tay, điện thoại di động và tiền mặt) trên địa bàn TP. Pleiku. Thủ đoạn của Ái là hàng ngày lang thang tới các khu nhà trọ rồi lợi dụng sự sơ hở của người thuê trọ để đột nhập lấy cắp tài sản.

Hiện Công an phường Ia Kring đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Ái cùng tang vật cho Công an TP. Pleiku để tiếp tục điều tra mở rộng.

Tiến Dũng
 

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.