Lãnh án 17 năm tù vì tội giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-4, tại xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt sơ thẩm 17 năm tù đối với bị cáo Rah Lan Mõ (23 tuổi, trú thôn Hố Lang, xã Chư Pơng) vì tội “giết người”.
 

Bị cáo Mõ tại phiên tòa. Ảnh: N.L
Bị cáo Mõ tại phiên tòa. Ảnh: N.L

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 18-9-2012, Mõ rủ các cháu ở gần nhà là Rah Lan Thên (SN 2005), Rah Lan Thăng (SN 2008), Rah Lan Un (SN 2006) sang nhà một người dân ở cùng làng để hái trái cây ăn. Sau đó, cả 4 rủ nhau đi tắm rồi mạnh ai nấy về.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Mõ đi thăm rẫy, trên đường đi, phát hiện cháu Un đang đứng gần giếng nước nhà ông Kpă Moyo (thôn Hố Lang). Lúc này, Mõ nhớ lại mối thâm thù giữa gia đình Mõ và gia đình cháu Un xảy ra vào năm 1998 và nảy sinh ý định giết cháu Un. Mõ đến sau lưng và bất ngờ dùng 2 tay ôm chặt ngang hông cháu Un nhấc qua thành giếng rồi thả xuống. Mặc cho cháu Un vùng vẫy, Mõ vẫn bỏ mặc quay về nhà.

Tối đó, gia đình không thấy cháu Un nên đã tổ chức đi tìm nhưng không thấy tung tích. Đến sáng 20-9-2012, mọi người phát hiện xác cháu Un chết dưới giếng nhà ông Kpă Moyo.

Tại phiên tòa, Mõ tỏ ra rất hối hận và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ tội. Đại diện gia đình bị hại cho rằng bên phía gia đình Mõ đã khắc phục những yêu cầu do gia đình bị hại đưa ra nên mọi chuyện để pháp luật xử lý.

Xét việc bị cáo có thái độ ăn năn, tự thú, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, nhận thức pháp luật kém do sống ở nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình đã khắc phục hậu quả, Hội đồng xét xử đã tuyên án 17 năm tù đối với Mõ.

Theo ông Lê Văn Hà- Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, việc tổ chức những phiên tòa lưu động như thế này góp phần nâng cao nhận thức pháp luật đối với người dân. Ông Hà đề nghị hai gia đình sau phiên tòa này nên bỏ ngay chuyện thù hận, bắt tay nhau chung sống hòa thuận.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm