Bình Định: Đối tượng cướp tài sản sa lưới pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 24-4, Trần Quang Thạch (SN 1998, cư trú tại thôn Trực Đạo, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) đang bị Công an huyện Phù Mỹ truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản, đã bị các trinh sát hình sự Công an huyện Phù Mỹ và Công an tỉnh tóm khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Ia Grai (Gia Lai).
 

Đối tượng Trần Quang Thạch. Ảnh: Văn Tố
Đối tượng Trần Quang Thạch. Ảnh: Văn Tố

Cách đây vài hôm, Lê Hoàng Hải (SN 1995, trú tại thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ) là đồng bọn với Thạch cũng bị Công an huyện Phù Mỹ bắt khi y đang lẩn trốn tại phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn.

Khoảng 1 giờ sáng 12-11-2012, hai đối tượng này cùng các đối tượng Võ Duy Tiên (SN 1992), Lê Đức Linh (SN 1993),  Nguyễn Xuân Duyên (SN 1994) đều trú thôn Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, Nguyễn Quốc Học (SN 1993, trú thôn Trà Bình Tây, xã Mỹ Hiệp), Lại Văn Hộp (SN 1994, trú thôn Trung Thành 4, xã Mỹ Quang), Lê Văn Hoàng (SN 1994, trú thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ) điều khiển xe máy mang theo hung khí để đi trộm gà đem bán lấy tiền ăn nhậu và chuộc lại điện thoại mà trước đó bọn chúng đã đem thế chấp.

Khi đến nhà anh Trần Đình Ly (SN 1978, trú thôn Phú Nhiêu, xã Mỹ Phong) bọn chúng dùng rựa khống chế vợ chồng anh Ly và bắt đi khoảng 60 con gà đem về làm thịt nhậu và bán một số cho bà Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1978, trú thôn Trà Quang, thị trấn Phù Mỹ) được 2,7 triệu đồng chia nhau.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ, sớm đưa những tên cướp cạn ra xử lý trước pháp luật.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.