Phát hiện địa điểm trồng cây cần sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-12-2012, Công an  huyện Chư Pưh đã phát hiện hơn 100 cây cần sa trồng trái phép trên diện tích gần 200 m2 (cây cao nhất khoảng 70 cm) tại một khu đất thuộc tiểu khu 1145, xã Ia Le, huyện Chư Pưh.

Tiến hành điều tra, Công an huyện xác định số cây cần sa này do đối tượng Nguyễn Thị Lành (SN 1958), trú tại thôn 2B, xã Hleo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đak Lak trồng và chăm sóc từ tháng 8-2012. Ngay sau đó, đối tượng Lành đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Lành khai nhận vào cuối tháng 7-2012 thị được một đối tượng không rõ lai lịch đưa hạt giống cho trồng và hứa sẽ mua toàn bộ số cần sa trên khi đến kỳ thu hoạch. Công an huyện cùng một số ban, ngành liên quan của huyện đã tiến hành lập biên bản, nhổ và tiêu hủy số cây cần sa này và tạm giữ đối tượng để điều tra.

Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm