Bình Định: 2 tên cướp giật tài sản sa lưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

(GLO)- Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quy Nhơn cho biết: Cơ quan này đã bắt tạm giữ hình sự 2 tên chuyên cướp giật tài sản Nguyễn Văn Đông- sinh năm 1996 và Lê Quốc Dũng- sinh năm 1996, cùng trú xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định) đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 26-11, em Trần Minh Tuấn-sinh năm 1998, trú 248/13 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn đi xe đạp đến trước số nhà 29 Hà Huy Tập thì bất ngờ có 2 đối tượng điều khiển mô tô áp sát, giật điện thoại di động của Tuấn đang nghe. Lúc đó anh Văn Lâm Nhẫn-sinh năm 1982, trú 63 Phạm Ngọc Thạch, phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn vừa đi qua, phát hiện truy đuổi và gọi Cảnh sát giao thông Công an TP. Quy Nhơn chặn bắt bọn chúng. Với quảng đường rượt đuổi khoảng 6 cây số, anh Nhẫn đã ép xe và hô hoán người đi đường cùng anh bao vây bắt được đối tượng Nguyễn Văn Đông, thu giữ xe mô tô và điện thoại di động của em Tuấn vừa bị chúng cướp giật. Tên còn lại là Lê Quốc Dũng chạy thoát nhưng sau đó đến 22 giờ cùng ngày đã đến Công an TP. Quy Nhơn đầu thú.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng 11-2012 đến nay, 2 tên này đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Quy Nhơn.

Phi Hùng

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.