Tích cực tham gia công tác phòng-chống tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, quần chúng đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Ảnh: K.N.B
Ảnh: K.N.B
Nhằm huy động sức mạnh to lớn của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng với việc tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Gia Lai đã tích cực phối hợp cùng các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phát động sâu rộng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân. Với nhiều hình thức đa dạng, kết hợp tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách kinh tế-xã hội, các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở với việc thông báo tình hình an ninh trật tự, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đã giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong phòng ngừa tố giác tội phạm và trực tiếp đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát triển mạnh trên khắp các địa bàn, hình thành thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ an ninh nhân dân, ban bảo vệ dân phố, dân phòng được củng cố ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Vai trò của các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín ở các thôn, làng được phát huy, nhất là công tác giáo dục cảm hóa đối tượng lầm lỡ bị bọn phản động FULRO lôi kéo.
6 tháng đầu năm 2011, lực lượng Công an đã tham mưu củng cố 25 ban, 117 tổ bảo vệ dân phố, 177 đội dân phòng, tổ hòa giải.  Phối hợp tổ chức phát động quần chúng tại 33 làng của 28 xã với hơn 5 ngàn lượt người tham dự, kết hợp đưa 56 đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân. Đồng thời thông báo tình hình an ninh, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác tham gia phòng-chống tội phạm hàng trăm buổi tại các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn làng với gần 40 ngàn lượt người tham dự. Vận động nhân dân thu hồi 24 súng quân dụng, tự chế các loại… Đặc biệt, lực lượng Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp tiếp tục mở các lớp tập huấn kiến thức an ninh, kỹ năng phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bọn phản động Fulro cho gần 3 ngàn cán bộ cốt cán, người có uy tín ở cơ sở.
Qua các đợt phát động, quần chúng đã mạnh dạn tố giác tội phạm, cơ sở ngầm tiếp tay cho bọn phản động FULRO và xử phạt đối tượng vi phạm theo luật tục. Đồng thời, cung cấp cho lực lượng Công an nhiều tin báo liên quan đến an ninh trật tự và trực tiếp tổ chức truy bắt một số đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng...
Từ nguồn tin của nhân dân cung cấp, Công an các đơn vị địa phương đã truy bắt hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật, hoạt động cho FULRO, thu giữ nhiều tài liệu phản động, hung khí gây án. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều cá nhân dũng cảm truy bắt các đối tượng trộm, cướp, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.