Phá hơn 15.000 vụ phạm pháp hình sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phá hơn 15.000 vụ phạm pháp hình sự ảnh 1
 
Chiều 5-7, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã thông báo tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2011.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm trên toàn quốc đã khám phá hơn 15.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 70%. Cảnh sát đã xử lý hơn 22.000 đối tượng, triệt phá hơn 1.800 băng, ổ nhóm tội phạm các loại; bắt hơn 3.000 vụ đánh bạc, 300 vụ hoạt động mại dâm.Các đơn vị thuộc lực lượng cũng đã vận động đầu thú hơn 4.000 đối tượng truy nã (nhiều hơn 21,8% so với cùng kỳ năm 2010), trong đó có gần 800 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.Trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy, các đơn vị thuộc Tổng cục đã triển khai 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bắt giữ gần 9.000 vụ, với hơn 12.600 đối tượng, thu giữ hơn 134kg heroin... Trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, cảnh sát đã phát hiện 5.300 vụ việc vi phạm, thu hồi, tạm giữ 652 tỷ đồng, thu giữ hàng hóa trị giá hơn 266 tỷ đồng.Đánh giá tình hình tội phạm còn nghiêm trọng, phức tạp, từ nay đến cuối năm, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, xây dựng cơ bản...
Theo SGGP

Có thể bạn quan tâm