Gia Lai: Khởi tố vụ giết người tại quán Karaoke

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Như Gia Lai Điện tử đã thông tin về vụ án mạng tại quán Karaoke trên địa bàn phuờng Yên Đổ- TP. Pleiku, Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án trên.

Đối tượng Nguyễn Thị Thơm.
Đối tượng Nguyễn Thị Thơm.

Khoảng 18 giờ ngày 21-3-2010, tại quán Karaoke số 18+20, đường Nguyễn Công Trứ, tổ 2, phường Yên Đổ, TP. Pleiku xảy ra vụ cố ý gây thương tích làm một thanh niên thiệt mạng. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an TP. Pleiku đã truy bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thơm (còn gọi là Loan, SN 1985), trú tại ấp Bình Chiến, xã Bình Công, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và hiện đang tạm trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Lê Minh Thọ (SN 1985), trú tại tổ 3, phường Yên Đổ, TP. Pleiku.

Theo kết quả điều tra bước đầu và lời khai của Nguyễn Thị Thơm: Khoảng 16 giờ ngày 21-3-2010, Thơm cùng Phạm Thúy Phượng (SN 1996), Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1991) và Đỗ Xuân Trường (tức Nguyễn Ngọc Tâm, SN 1989), đều trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku đến hát Karaoke tại phòng số 3, quán 18+20. Trong lúc hát, nhóm của Thơm uống hết một két bia, đến 17 giờ 40 phút thì ra về.

Tại hành lang của quán Karaoke, thấy anh Nguyễn Lê Minh Thọ và em trai là Nguyễn Lê Minh Duy (SN 1988), trú tại tổ 3, phường Yên Đổ, TP. Pleiku cũng đến hát tại đây đi ngang qua, Nguyễn Tuấn Thanh liền quát “nhìn cái gì” rồi hai bên cãi nhau. Thấy vậy, anh Nguyễn Xuân Hoài (SN 1984), trú tại phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1987), cùng trú tại phường Yên Đổ đi hát cùng nhóm với Thọ, Duy vội chạy ra can ngăn và kéo hai người quay về phòng karaoke số 2.

Tưởng mọi chuyện đã yên nhưng ngay sau đó, Nguyễn Thị Thơm tay cầm con dao bấm (dài 24 cm) cùng Nguyễn Tuấn Thanh hùng hổ quay trở lại phòng hát số 2. Lập tức, Thọ và Duy chộp vỏ chai bia Sài Gòn đỏ chạy ra cửa đánh nhau với Nguyễn Tuấn Thanh. Thấy Thanh bị Thọ đánh, lập tức Nguyễn Thị Thơm vung dao đâm trúng ngực anh Thọ, làm nạn nhân ngã gục tại chỗ… Được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá hiểm nên anh Thọ đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku và các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết luận nạn nhân Nguyễn Lê Minh Thọ tử vong do vết thương thấu ngực, thủng phổi, thủng động mạch chủ tim, gây mất máu cấp. Ngoài ra, nạn nhân còn bị một vết thương khác trên cơ thể.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Thị Thơm đã bị Công an TP. Pleiku bắt giữ. Tại Cơ quan Điều tra thị Thơm khai đã mang theo con dao gấp trong túi quần nên khi xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm của anh Thọ, thị liền rút dao gây án. Các đối tượng khác có liên quan đến vụ án đã đến Cơ quan Điều tra tự thú.

Ngày 23-3-2010, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự,  khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thơm về hành vi giết người để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và hành vi của các đối tượng có liên quan khác để xử lý theo pháp luậtr

Thanh Khiết



Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.