,
Cập nhật lúc 21:50' 19/01/2010 (GMT+7)
Gia Lai:
Lộ đường dây thi hộ tin học cho Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch.

13 giờ 30 phút  ngày 17-1 thông tin về việc có người thi hộ tin học (chứng chỉ A) cho ông Nguyễn Văn Hạnh- Phó Giám đốc sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch (VHTTDL)  lan nhanh gây xôn xao phố núi. Chúng tôi lần tìm sự việc, thật bất ngờ lộ ra cả một đường dây tổ chức thi hộ rất công phu.

Người thi hộ trẻ hơn thí sinh 20 tuổi lọt qua các kỳ thi

Chiều 17-1 tại phòng máy số 1 phần thi thực hành môn tin học trình độ A của Trung tâm ngoại ngữ- tin học Gia Lai tại TP Peliku đón nhận thí sinh số báo danh 463 phòng thi số 21 có tên là Nguyễn Văn Hạnh sinh ngày 18-8-1967, quê quán Phù Cát- Bình Định, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 243- Hùng Vương- thị trấn Ia Kha- Ia Grai, Gia Lai. Tuy nhiên quan sát giữa thẻ dự thi với người thật ai cũng dễ nhận ra sự khác biệt của thí sinh năm nay đã 44 tuổi với một thanh niên mới ngoài 20. Hai giám thị coi thi là Phạm Văn Khiêm và Lê Tuấn đã báo với Chủ tịch Hội đồng thi là ông Nguyễn Đình Chính- Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ- Tin học tỉnh Gia Lai về vụ việc. Biên bản được lập, người thi hộ tự nhận mình là Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1987, cháu ruột ông Hạnh, ngay sau đó Chung được thả về.

Phiếu đăng ký kiểm tra điều kiện có ảnh ông Nguyễn Văn Hạnh nhưng người đi thi không phải ông. Ảnh: Huỳnh Kiên
Phiếu đăng ký kiểm tra điều kiện có ảnh ông Nguyễn Văn Hạnh nhưng người đi thi không phải ông. Ảnh: Huỳnh Kiên

Ngày 18-1 khi làm việc với chúng tôi về vụ việc này, lãnh đạo Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học đã từ chối cung cấp biên bản vi phạm của Nguyễn Văn Chung, cho rằng đã gởi lên sở Giáo dục- Đào tạo.

Hội đồng thi chỉ lập biên bản sơ sài rằng đối tượng thi hộ là Nguyễn Văn Chung, cháu ruột ông Hạnh, không có cơ sở nào chứng minh người đấy tên Chung thật hay giả. Lý do được đưa ra là đối tượng không mang theo giấy tờ tùy thân nên hội đồng thi không rõ đối tượng thi hộ cư trú ở đâu! Ông Chính cho rằng thí sinh thi hộ quá sợ sệt không nói được nên ông có mời các ngành chức năng đến, trong đó có thanh tra sở Giáo dục- Đào tạo và thống nhất thả đối tượng ra. Bây giờ việc tìm ra người thi hộ này là trách nhiệm của cơ quan công an, phần ông sẽ chỉ đạo hủy kết quả thi của ông Hạnh là xong!

Làm việc với ông Nguyễn Văn Hạnh- Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai, người có tên tuổi địa chỉ, hình ảnh trong hồ sơ dự thi khẳng định ông Hạnh “không hề biết gì” về việc mình có dự thi. Hồ sơ đăng ký dự thi của ông là do cô An ở bộ phận một cửa sở VHTTDL làm cho ông. Như vậy đối tượng thi hộ cho ông Hạnh đã lọt qua 3 kỳ sát hạch của Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học gồm: Kỳ thi kiểm tra điều kiện gồm thi lý thuyết, thi thực hành đối với thí sinh tự do và phần thi kiểm tra chính thức lý thuyết tin học vào sáng 17-1 tại hội đồng thi trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Vì sao đối tượng thi hộ chênh lệch hơn 20 tuổi so với thí sinh dự thi lại dễ dàng lọt qua các kỳ sát hạch ở Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Gia Lai? Dư luận cho rằng hiện nay nhiều cán bộ đang tìm cách hoàn chỉnh  bằng cấp nên rất cần bằng ngoại ngữ B, chứng chỉ tin học A-B, Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học là một nơi rất có thể dễ... kiếm bằng.

Lộ ra đường dây thi hộ tin học

Tại phòng làm việc của ông Hạnh chúng tôi đã mời đến và trực tiếp trao đổi với cô Nguyễn Thị Thúy An 28 tuổi- nhân viên bộ phận một cửa của Sở VHTTDL Gia Lai. Cô An cho rằng tháng 10-2009 biết sếp Hạnh thi tin học A không đậu, An thấy thương ông nên muốn giúp đỡ. An đã nhờ Nguyễn Hoàng (sinh 1988) cùng là cán bộ Văn phòng Sở giỏi tin học tìm người  thi  giúp sếp. Việc Hoàng nhờ ai, có tốn tiền bạc gì không An không biết. An thừa nhận cô là người trực tiếp mua hồ sơ, lấy hình ảnh, giấy Chứng minh nhân dân (CMND) của ông Nguyễn Văn Hạnh để photo, làm các thủ tục. Sau ngày 10-1-2010 đối tượng thi hộ hoàn tất việc thi kiểm tra đạt 6,5 điểm An có báo lại với ông Hạnh . Giấy CMND của mình ông Hạnh đưa cho An để An đưa cho Hoàng, Hoàng đưa cho đối tượng thi hộ mang vào lớp. Đầu tuần trước (ngày 11-1) do ông Hạnh cần CMND để đăng ký điện thoại nên An lấy lại; xong việc An đưa lại CMND của ông Hạnh để đối tượng thi hộ mang theo cùng thẻ dự thi vào lớp thi đợt chính thức ngày 17-1. Theo An, việc làm này của cô có sự thống nhất của sếp Hạnh.

Tuy nhiên ông Hạnh cho rằng từ ngày 31-12 ông đi dự festival hoa Đà Lạt, An có lấy CMND của ông để làm hồ sơ thi tin học từ đó đến nay ông không hề biết sự việc thi cử diễn ra. Mọi việc ông hoàn toàn không biết gì.

Chiều 18-1 chúng tôi làm việc với Giám đốc Sở VHTTDL ông Phan Xuân Vũ về việc này. Ông Vũ cho biết lãnh đạo sở nghe sự việc từ chiều 17-1, đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Hạnh làm tường trình, song đến cuối ngày 18-1 do bận công việc ông vẫn chưa nhận được tường trình của ông Hạnh. Cùng làm việc với chúng tôi, Quyền Chánh Văn phòng Sở VHTTDL cho biết: Chiều 18-1 cô Nguyễn Thị Thúy An và anh Nguyễn Hoàng có đến báo cáo với lãnh đạo Văn phòng sở về việc Hoàng nhờ một người bạn là sinh viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thi hộ tin học cho ông Nguyễn Văn Hạnh. Tuy nhiên do Hoàng đang có việc bận nên danh tánh của đối tượng thi hộ tin học trình độ A cho Phó Giám đốc  sở VHTTDL Gia Lai vẫn chưa được làm rõ.

Huỳnh Kiên

Ý KIẾN CỦA BẠN

Báo Gia Lai có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm mọi thư gửi về
,
,
,
,
,
,
,
,
,