(GLO)- Sau khi được bố trí lực lượng chính quy, Công an các xã, thị trấn trong tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
Lợi dụng được tại ngoại do mang thai, Hạ Y Đía đã bỏ trốn sang Lào và nhập quốc tịch Lào. Tuy nhiên, sau 15 năm trốn truy nã, đối tượng đã bị lực lượng chức năng hai nước phối hợp bắt giữ.
Tạo vỏ bọc giàu có, ở biệt thự và đi xe sang, bà Quyên tiếp xúc với những người có khả năng tài chính cao để kêu gọi huy động vốn mua bất động sản, đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 15-3, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh tin báo về việc mất tích của chị Lý Thị Như (39 tuổi, tên thường gọi là Quỳnh, trú tại xã Diên Phú, TP. Pleiku).
Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 vừa có quyết định điều chuyển công tác nữ Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp L.T.N công tác tại Bệnh viện Quân y 211 đến nơi khác.
Bị lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng xử lý hành vi đi xe không đội mũ bảo hiểm, Sinh không chấp hành; trong đêm, Sinh rủ Cường 4 lần ném đá, tông xe vào cán bộ chiến sĩ.
(GLO)- Thông tin từ Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai) cho biết đã phát hiện bắt giữ, xử lý 458 vụ/449 đối tượng vi phạm trong đợt kiểm tra cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Tối 13-3, thông tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan công an đã bắt quả tang đối tượng Sầm Văn Công cùng 3 đối tượng liên quan mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều loại vũ khí nguy hiểm như súng, lựu đạn, vỏ đạn, dao, kiếm…
Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hưng Nhân chỉ đạo cấp dưới mua giấy tờ giả để tham gia đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tại tỉnh Ninh Thuận
(GLO)- Trước tình hình tội phạm trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mới, ứng dụng công nghệ thông tin để đấu tranh ngăn chặn và chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định, bị cáo không gây thiệt hại cho SCB nhưng sẵn sàng dùng tài sản của mình để giúp SCB; đồng thời đề nghị các tài sản của bị cáo phải được định giá đúng giá thị trường.
Ngày 13-3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Bốn đối tượng được Hào thuê cưa hơn 8.000m2 diện tích rừng tại huyện Kon Plông, Kon Tum, với giá 10 triệu đồng. Công an vừa khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại rừng” để điều tra, xử lý.