Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị thi đua các tỉnh Tây Nguyên-Miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương các phong trào đã tạo không khí thu đua sôi nổi, được đánh giá cao và mang lại hiệu quả thiết thực.
Sáng nay (13/3), tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Được thành lập từ tháng 3/2018, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, gồm 10 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai và Kon Tum.
Toàn cụm có 123 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.568 đơn vị hành chính cấp xã. Năm 2018 vừa qua các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả các phong trào thi đua, như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau...
Các phong trào đã tạo không khí thu đua sôi nổi được dư luận xã hội đánh giá cao và mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là 9/10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn trung bình của cả nước; thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; việc giải quyết tồn đọng chính sách cho những người tham gia kháng chiến được thực hiện tốt. Từ các phong trào thi đua cũng đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích. 
Đại diện 10 tỉnh trong Cụm ký giao ước thi đua năm 2019   
Để phong trào thi đua tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, Phó Chủ tịch nước đề nghị 10 tỉnh trong Cụm thi đua phải khắc phục được ba hạn chế trở thành nhược điểm năm nào cũng nêu, đó là phong trào thi đua chưa đồng đều, một số đơn vị chưa quan tâm; việc nhân rộng gương điển hình tiên tiến chưa được thường xuyên; khen thưởng cho người trực tiếp lao động còn ít.
Về nhiệm vụ công tác thi đua năm 2019, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh các địa phương cần tiếp tục quán triệt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, trong đó thực hiện tốt một số công việc cụ thể.
 “Tôi đề nghị vai trò của Hội đồng thi đua khen thưởng của từng địa phương, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch phải quan tâm hơn nữa và tham mưu tích cực hơn nữa để thực hiện tốt Chỉ thị 34 về công tác thi đua trong tình hình mới. Đối với 3 phong trào thi đua đó là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển đề nghị các đồng chí cố gắng hơn. Làm sao công tác tuyên truyền về những điển hình nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng phải chú ý nơi nào công tác thi đua khen thưởng còn yếu chúng ta tập trung giám sát, kiểm tra, hỗ trợ đôn đốc nhắc nhở để cho nơi yếu đó phải phát triển lên đồng đều hơn. Năm nay chúng ta phấn đấu dứt điểm giải quyết tồn động khen thưởng kháng chiến”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu.
Tại Hội nghị, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã ký giao ước thi đua năm 2019 tập trung vào 3 nhiệm vụ lớn, đó là: Thi đua phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Thực hiện các chủ trương của của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng;
Cụm thi đua thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho hai tỉnh Quảng Nam và Bình Định; tặng Bằng khen cho ba tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Kon Tum. Tỉnh Quảng Ngãi được tiếp nhận vai trò Cụm trưởng thi đua năm 2019.
Khoa Điềm (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.