Nghi can giết ba người thân tại TP.HCM dương tính với ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), được xác định là hung thủ giết một phụ nữ ở Long An và 3 người thân trong gia đình, dương tính với ma túy.

 Nghi can Nguyễn Hoàng Nam tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Nghi can Nguyễn Hoàng Nam tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)



Liên quan đến vụ trọng án làm 3 người tử vong tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan Công an đang lấy lời khai của Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), nghi can gây án.

Ngoài ra, công an còn xác định Nam cũng là hung thủ giết một phụ nữ ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An trước khi ra tay giết 3 người ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm gây án, nghi can Nam dương tính với ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi sử dụng ma túy, trưa 11/3, Nam chạy xe máy đến nhà bà Nguyễn Thị Nết (58 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Nam khai là bà ngoại của người yêu). Tại đây, Nam dùng dao đâm chết bà Nết.

Tới 14 giờ ngày 11/3, Nam quay về nhà của mình tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, dùng dao chém mẹ ruột là bà Trịnh Thị Bé Hai (50 tuổi) khiến bà Hai tử vong tại chỗ.

Sau đó, Nam tiếp tục đến nhà bà nội tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn cách đó không xa, dùng dao tấn công bà Nguyễn Thị Liêng (82 tuổi) và cha ruột là ông Nguyễn Văn Đức.

Bà Liêng tử vong tại chỗ với vết chém nặng ở đầu, ông Đức bị nhiều thương tích, trong đó gần đứt lìa 2 tay, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong.

Sau khi gây án, Nam đi lang thang khắp nơi, đến gần 22 giờ ngày 11/3 thì bị trinh sát phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ. Công an đã thu giữ hung khí mà Nam sử dụng gây án.

Lý giải về việc gây án, một mặt Nam cho rằng bản thân không tỉnh táo do sử dụng ma túy, mặt khác đối tượng cho biết mình bị những người thân trong gia đình và bà ngoại của người yêu ngăn cản chuyện tình cảm.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ trọng án này.

Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.