Hàng ngàn lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong những ngày đầu năm, hàng ngàn người dân từ mọi miền Tổ quốc đã đổ về Vũng Chùa – Đảo Yến để dâng hương, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong những ngày qua, mỗi ngày có khoảng 5 - 6 ngàn lượt người đến viếng mộ.
Dòng người đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Dòng người đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đây là mùa Xuân thứ 6 Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ trên đất mẹ Quảng Bình. Trong năm mới này, công tác quản lý, bảo vệ mộ đã được lực lượng BĐBP bàn giao cho gia đình Đại tướng và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình đảm nhiệm.
Đại diện của gia đình Đại tướng cho biết, cứ từ 7h sáng đến 17h hằng ngày, khu mộ sẽ mở cửa đón khách đến dâng hương, viếng mộ.
Theo số liệu thống kê, trong 4 ngày đầu năm mới, đã có hơn 20 ngàn lượt người đến viếng mộ Đại tướng. Thời tiết năm nay tại Quảng Bình nắng đẹp nên dòng người đổ về ngày càng đông, vườn mai trước khu mộ cũng đồng loạt nở hoa rực rỡ.
Dâng hương, hoa viếng mộ Đại tướng.
Dâng hương, hoa viếng mộ Đại tướng.
“Với gia đình chúng tôi, đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp đầu năm đã thành thông lệ trong nhiều năm qua. Đây cũng là dịp để chúng ta tri ân vị tướng huyền thoại của dân tộc”, anh Võ Tá Tuấn, một người dân đến từ Hà Tĩnh chia sẻ.
Để đảm bảo an ninh, trật tự, ngoài 9 người đại diện cho gia đình Đại tướng luôn túc trực tại khu mộ, Công an huyện Quảng Trạch mỗi ngày cũng cử đến 6 đồng chí làm nhiệm vụ bảo vệ, hướng dẫn xe và du khách.
Mai vàng tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng khoe sắc rực rỡ ngày đầu năm mới.
Mai vàng tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng khoe sắc rực rỡ ngày đầu năm mới.
Những ngày qua, công tác quản lý, bảo vệ và hướng dẫn khách tham quan đã được đảm bảo trật tự, an toàn, tạo không khí thăm viếng trang trọng những ngày đầu Xuân.
Tiến Thành (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.