Nhiều hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chào mừng Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2019), trong ngày 8/2, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Định tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại này.
Lãnh đạo Trung ương dâng hương trước tượng đài anh hùng Quang Trung
Lãnh đạo Trung ương dâng hương trước tượng đài anh hùng Quang Trung
Tham dự chương trình có đồng chí Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Phú Yên và nhân dân địa phương.
Thành kính dâng hương trước tượng đài anh hùng Quang Trung, toàn dân cùng ôn lại chiến công hào hùng cách đây 230 năm trước. Dưới sự chỉ huy kiệt xuất của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, hàng vạn binh sĩ áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn thực hiện cuộc hành binh thần tốc ra kinh thành Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 là một trong những chiến công vĩ đại và oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
Lễ kỷ niệm 230 năm Ngọc Hồi - Đống Đa Bình Định
Lễ kỷ niệm 230 năm Ngọc Hồi - Đống Đa Bình Định
Tổ chức dâng hương tại Đài Kính thiên (Tượng đài Quang Trung – Nguyễn Huệ); Đền thờ Tây Sơn tam kiệt và các nghĩa sĩ phong trào Tây Sơn; Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt tại di tích Gò Lăng, xã Bình Thành (huyện Tây Sơn) và dâng hương cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc, nơi cụ Phó bảng từng làm quan tri huyện Bình Khê.
Tối cùng ngày 8/2, tại Bến Trường Trầu (khu vực bảo tàng Quang Trung), diễn ra chương trình nghệ thuật văn hóa đặc sắc tái hiện cuộc chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa với sự góp sức của anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ. Chương trình văn nghệ theo chủ đề “Hào khí Quang Trung – Bản hùng ca bất tử”, với 3 chương gồm “Anh hùng áo vải”, “Đại thắng Ngọc Hồi – Đống Đa” và “Tiếp trước truyền thống – Bình Định tự hào đi lên”. Kết thúc là chương trình bắn pháo hoa mãn nhãn bên tượng đài Quang Trung.
Theo kế hoạch, tối ngày 9/2, tại Bảo tàng Quang Trung diễn ra chương trình hát tuồng do Nhà hát tuồng Đào Tấn biểu diễn. Tối ngày 10/2, biểu diễn phục vụ nhân dân do Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định thực hiện.
Dương Vương (Công lý)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.