Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy, rút chốt lựu đạn ném công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc vật lộn đối tượng rút chốt quả lựu đạn giấu trong người, ném về phía tổ công tác, nhưng may mắn lựu đạn không nổ.
Để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt, một đối tượng vận chuyển ma túy tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã rút chốt quả lựu đạn loại mỏ vịt cất giấu trong người, ném về phía tổ công tác, nhưng may mắn lựu đạn không phát nổ. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng vận chuyển 2kg ma túy đá.
Quả lựu đạn đã rút chốt, rất may không phát nổ.
Quả lựu đạn đã rút chốt, rất may không phát nổ.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sau một thời gian theo dõi, vào hồi 23 giờ tối 02/02, tại bản Bãi Sậy, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu chủ trì, phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phá thành công chuyên án mang bí số 519S, do Công an huyện Mộc Châu xác lập, bắt quả tang Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1975, trú tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, Hoàng Văn Sơn đã chống trả quyết liệt, điều khiển xe máy quay đầu bỏ chạy, tổ công tác đã kịp thời khống chế Hoàng Văn Sơn. Trong lúc vật lộn đối tượng đã rút chốt quả lựu đạn loại cầu phi 1 đang cất giấu trong người, ném về phía tổ công tác, nhưng may mắn lựu đạn không phát nổ.
 Đối tượng Hoàng Văn Sơn tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Hoàng Văn Sơn tại cơ quan điều tra.
Tổ công tác đã khống chế được đối tượng, kịp thời đưa quả lựu đạn về trạng thái an toàn và thu giữ 2 kg ma túy đá, 1 quả lựu đạn loại cầu phi 1; 1 xe máy Honda Ablade mang biển kiểm soát 26B1 – 239.38; 2 điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chuyên án, quần chúng nhân dân và đối tượng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
CTV Đức Cường/VOV-Tây Bắc

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.