Bác đề xuất nâng vốn các DA quan trọng quốc gia lên 35.000 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng việc điều chỉnh mức vốn của dự án quan trọng quốc gia từ 10.000 tỉ đồng lên 35.000 tỉ đồng theo đề xuất của Chính phủ là quá cao.
Dự án metro Bến Thành - Suối Tiên (mũi tên đỏ) ở TP.HCM là một trong những dự án quan trọng quốc gia đang triển khai xây dựng, dự kiến 2020 hoàn thành. ẢNH: VŨ DƯƠNG
Sáng 21.2, trình bày báo cáo về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công tại phiên họp 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách QH Nguyễn Đức Hải cho biết tại kỳ họp 6, nhiều đại biểu cho rằng việc điều chỉnh mức vốn của dự án quan trọng quốc gia từ 10.000 tỉ đồng lên 35.000 tỉ đồng theo đề xuất của Chính phủ là quá cao.
Để phù hợp với thực tiễn, đề nghị điều chỉnh mức vốn dự án quan trọng quốc gia là 15.000 tỉ đồng (tăng 50%); đồng thời điều chỉnh tương ứng tăng 50% mức vốn các dự án nhóm A, B, C. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo là Bộ KH-ĐT đề nghị, thay vì tăng 15.000 tỉ đồng, nên tăng lên mức 20.000 tỉ đồng.
Về việc này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng tiêu chí mức vốn dự án quan trọng quốc gia là 10.000 tỉ đồng được đặt ra từ lâu nên tới nay có thể nâng lên. Tuy nhiên, nâng lên 35.000 tỉ đồng là quá cao. “Thực tế, kể từ khi có luật Đầu tư công tới nay, chỉ mới có 2 dự án có mức vốn trên 10.000 tỉ đồng được QH xem xét thông qua mà không có vướng mắc gì. Có khi QH ra nghị quyết giao vốn cả năm rồi mà chưa triển khai được. Dự án sân bay Long Thành, QH ra nghị quyết 8 tháng vẫn chưa giao được vốn”, bà Ngân nói.
Là một dự án quan trọng quốc gia, metro Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM) hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục đi trên cao. ẢNH: ĐỘC LẬP
Một đề nghị khác của cơ quan soạn thảo không nhận được sự đồng tình của cơ quan thẩm tra cũng như UBTVQH là việc tách công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là dự án độc lập.
Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án quan trọng quốc gia là vấn đề phức tạp, từ đó đề nghị quy định theo hướng tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với Ủy ban Tài chính - Ngân sách trong báo cáo thẩm tra; khẳng định “không đồng ý” đề xuất tách việc đền bù, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Theo Chủ tịch QH, những trường hợp như dự án sân bay Long Thành là cá biệt, cần thiết vì chỉ riêng phần giải phóng mặt bằng đã 23.000 tỉ đồng nên phải tách ra để làm; các trường hợp khác thì không cần thiết.
Lê Hiệp (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.