Vụ phá rừng tại Kbang: Xác định hơn 17 m3 gỗ bị chặt hạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-1, tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan này đã có báo cáo cho UBND tỉnh về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh tình hình chặt, phá rừng trái phép xảy ra trên địa bàn xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Qua đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan của huyện Kbang tổ chức kiểm tra hiện trường dọc đường Trường Sơn Đông thuộc địa giới hành chính xã Sơ Pai và xã Sơn Lang. Cụ thể, trên địa giới xã Sơ Pai, tại khoảnh 2, 8, 9 tiểu khu 119, thuộc lâm phần Công ty Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý có 4 gốc chặt gồm các loại gội, Sp5, sữa. Các loại cây này bị chặt hạ trái phép bằng cưa xăng, khối lượng gỗ tròn thiệt hại là 9,787 m3. Trên địa giới xã Sơn Lang, tại khoảnh 8, tiểu khu 60, thuộc loại rừng sản xuất thuộc lâm phần Công ty Lâm nghiệp Sơ Pai đã có 4 cây xoay bị chặt trái phép bằng cưa xăng khối lượng gỗ tròn thiệt hại là 8,040 m3. Như vậy, tổng số cây bị chặt hạ trái phép tại 2 xã Sơ Pai và Sơn Lang là 8 cây, khối lượng gỗ tròn thiệt hại là 17,827 m3. Trong số này các ngành chức năng đã phát hiện 7 vụ với 7 gốc, tạm giữ 3,682 m3 gỗ tròn, xẻ. 
Một hộp gỗ xẻ bị lâm tặc bỏ lại hiện trường.  Ảnh: Văn Ngọc
Một hộp gỗ xẻ bị lâm tặc bỏ lại hiện trường. Ảnh: Văn Ngọc
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, các biện pháp bảo vệ rừng tại Công ty Lâm nghiệp Sơ Pai chưa được thực hiện thường xuyên dẫn đến không hiệu quả, tình trạng rừng bị chặt hạ trái phép vẫn diễn ra; việc tổ chức, tham gia phối hợp với chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng, điều tra, xác minh xử lý các đối tượng vi phạm chưa đồng bộ. Qua đó, Huyện ủy, UBND huyện Kbang đã chỉ đạo Công ty Lâm nghiệp Sơ Pai tổ chức kiểm điểm với tập thể lãnh đạo, Giám đốc, Phó Giám đốc và các cá nhân liên quan. Cũng theo báo cáo này, trước đó tháng 11-2018, Công ty Lâm nghiệp Sơ Pai đã tổ chức họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm thì Giám đốc và Phó Giám đốc đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; cách chức 1 tổ trưởng tổ bảo vệ rừng; cách chức 1 nhóm trưởng nhóm bảo vệ rừng và khiển trách 1 nhân viên.                   
Trước tình trạng phá rừng trái phép vẫn diễn ra tại lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Sơ Pai, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất UBND tỉnh củng cố lại Ban Giám đốc của Công ty, đồng thời chỉ đạo Công ty tăng cường lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với ngành. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Kbang chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vụ phá rừng thuộc lâm phần Công ty Lâm nghiệp Sơ Pai. Đồng thời chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện, UBND xã Sơ Pai, xã Sơn Lang phối hợp với đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý. 
 Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.