Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng toàn quốc năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 9-1, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành Thi đua-Khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Các đồng chí: Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng trung ương; Lê Vĩnh Tân- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Dự Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có  đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; đại diện Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Phương Linh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Phương Linh
Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực và thu được kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp cả nước,  làm nổi bật ý nghĩa, giá trị lịch sử của các phong trào thi đua yêu nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc  tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm. Các phong trào thi đua do Thủ tưởng Chính phủ phát động trở thành trọng tâm, nòng cốt phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương. Các phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương đã bám sát  nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, cơ quan góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt tuyên truyền đường lối của Đảng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước. Các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng…
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.