Chàng trai 18 tuổi bỏng nặng vì nổ bình gas mini

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến thanh niên 18 tuổi bỏng nhiều vị trí, gãy trật hở xương bàn tay, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) vừa cấp cứu một nam thanh niên 18 tuổi, ở Nghệ An, bị chấn thương nặng do bình gas mini phát nổ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng vùng mặt, tay và chân 2 bên, gãy trật hở xương bàn tay, tiên lượng khá nặng.

Bệnh nhân đã được cấp cứu, cắt lọc vết thương, cố định khớp trật hở bàn tay. Tối 29-1, bệnh nhân được chuyển tiếp đến Viện bỏng quốc gia điều trị.

Bác sĩ Vũ Mạnh Toàn, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Việt Đức, cho biết theo lời kể của bệnh nhân, thanh niên này đang nấu ăn tại nhà bằng bếp gas mini thì bất ngờ bình gas phát nổ, bùng lên mặt và chân tay.

Theo các bác sĩ, thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục tiếp nhận nạn nhân bị nổ bình gas mini gây chấn thương cho người sử dụng. Trước đó ít ngày, một nam bệnh nhân 30 tuổi ở Hải Dương trong lúc nấu nướng bất ngờ bình gas mini phát nổ khiến anh này mất thị lực hoàn toàn mắt bên phải do vỡ nhãn cầu phải, mắt trái bị đụng dập và vùng mặt chảy nhiều máu với cánh mũi bị lóc ra 2 bên, trơ cánh mũi.

Trước tình trạng này, các bác sĩ khuyến cáo, bình gas mini rất dễ phát nổ gây thương tích nặng. Do đó, người dân nên cẩn trọng khi sử dụng, chọn bình gas có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bình gas mini chỉ được sử dụng 1 lần, không an toàn khi tái sử dụng.

D.Thu (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.