Trung Quốc nói gì về vụ ngư lôi dạt vào bờ biển Phú Yên?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trưa 21.12, website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã có phản hồi chính thức về sự việc ngư lôi mang chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Việt Nam.
Trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đăng một dòng thông tin ngắn như sau: Chúng ta chú ý tới tin tức liên quan đến việc “ngư dân tỉnh Phú Yên Việt Nam đã vớt được một quả ngư lôi Trung Quốc. Đầu tháng 12, Hải quân Trung Quốc khi tổ chức huấn luyện trên biển ở khu vực phía Đông đảo Hải Nam đã đánh mất một quả ngư lôi, có thể là do ảnh hưởng của dòng hải lưu đã cuốn nó đến bờ biển Việt Nam. Quả ngư lôi này là một quả ngư lôi huấn luyện, không nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào”.
 
Ngư lôi được ngư dân Phú Yên trục vớt.
Trước đó, vào ngày 18.12, ngư dân Trần Minh Thanh thuộc xã An Hải, huyện Tuy An tỉnh Phú Yên đã phát hiện quả ngư lôi này cách bờ biển khoảng 4 hải lý. Ông Thanh đã kéo nó vào cù lao Mái Nhà, cột lại rồi vào bờ báo cáo cơ quan chức năng. Quả ngư lôi dài 6,8m có chân vịt kép ở đuôi và trên thân có những chỗ có chữ viết bằng tiếng Trung Quốc. Sự việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước.
Trả lời Zing.vn, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết ngư dân xã Hải An ngày 18.12 có phát hiện một vật thể lạ mắc vào lưới đánh cá nghi là vũ khí nên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của huyện đã báo cáo cơ quan quân sự của tỉnh Phú Yên để về xác minh, làm rõ. Sáng 19.12, lực lượng Hải quân Vùng 4 (Khánh Hòa) đã đến địa phương kiểm tra "vật thể lạ" và xác nhận đây là ngư lôi huấn luyện.
Ngư lôi này còn mới có chiều dài 6,8 m; đường kính 54 cm. Phần đầu của ngư lôi có màu cam, phần thân có màu đen, phần đuôi được lắp đặt một hệ thống chong chóng trông giống cánh quạt "chân vịt". Trên phần thân ngư lôi có bốn chữ Trung Quốc, ở trên là "Kết nối" và chữ ở dưới là "Ngắt kết nối".
Ngày 20.12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cử các sĩ quan quân khí cùng xe chuyên dụng đến địa phương tiếp nhận ngư lôi huấn luyện của hải quân nước ngoài.
Đại Dương (Dân Việt/theo mod.gov.cn)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.