Tiêu hủy 97 con heo bị LMLM xe tải vận chuyển "lọt" qua nhiều tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiến hành kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và thu giữ 97 con heo, bình quân mỗi con có cân nặng từ 120 đến 130kg. Mặc dù chủ hàng có xuất trình giấy tờ nhưng số heo nàu đều bị mắc bệnh lở mồm long móng.

Số heo được vận chuyển trên xe tải bị bắt giữ
Số heo được vận chuyển trên xe tải bị bắt giữ



Ngày 24-12, UBND thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định tiêu hủy 97 con heo bị mắc bệnh lở mồm long móng, trên xe tải mang BKS 36C - 188.33.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 23-12, xe tải trên với số lượng lớn heo lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam vượt Trạm Kiểm dịch động vật ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ công tác Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng chức năng truy đuổi bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 97 con heo, bình quân mỗi con heo có cân nặng từ 120 đến 130kg.

Mặc dù chủ hàng có xuất trình giấy tờ nhưng số heo nói trên đều mắc bệnh lở mồm long móng.



 

 Số heo bị bệnh được tiêu hủy
Số heo bị bệnh được tiêu hủy



Bước đầu, qua điều tra, tài xế Phạm Tuấn Huy (39 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) khai nhận vận chuyển số hàng nói trên từ Hòa Bình vào tỉnh Thừa Thiên - Huế cho chủ hàng là Nguyễn Văn Phúc (37 tuổi, trú tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Sau khi tổ công tác bắt giữ, chi cục đã hoàn tất các hồ sơ thủ tục, đồng thời báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh, bàn giao lại tang vật, phương tiện cho chính quyền thị xã Hồng Lĩnh để xử lý tiêu hủy theo quy định.

 

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số heo bị bệnh
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số heo bị bệnh



Chiều 24-12, ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, mặc dù chủ hàng có xuất trình giấy tờ nhưng qua kiểm tra, lấy mẫu thì số heo nói trên có kết quả dương tính với bệnh lở mồm long móng, có triệu chứng lâm sàng nên buộc phải tổ chức tiêu hủy theo quy định.
 

Dương Quang (sggp)

 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.