Bắt thêm nghi can vụ chủ tiệm làm tóc bị sát hại,đốt xác phi tang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài Vũ Thế Thùy, kẻ đã sát hại chị H, cơ quan chức năng còn tạm giữ Phạm Xuân Trường, đối tượng đã hỗ trợ Thùy trong quá trình chạy trốn.

Sau 3 ngày truy lùng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được nghi phạm sát hại, đốt xác chủ quán gội đầu tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Đêm 12/11, lực lượng điều tra Công an Hải Phòng đã bắt giữ Vũ Thế Thùy (SN 1989, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để tìm cách trốn sang Trung Quốc.

Đối tượng Vũ Thế Thùy (ảnh nhỏ)
Đối tượng Vũ Thế Thùy (ảnh nhỏ)



Vũ Thế Thùy là nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị H. (trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) vào ngày 7/11 vừa qua.

Tại thời điểm bị bắt giữ, trên người Thùy có một dây chuyền vàng và một nhẫn vàng, nghi là của nạn nhân.

Cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ Phạm Xuân Trường (SN 1984, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) là người đã hỗ trợ quá trình chạy trốn của Vũ Thế Thùy.

Trước đó, chiều 9/11, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ bị đốt cháy ngoài đê sông Thái Bình (thuộc địa phận xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), làm nghề cắt tóc gội đầu. Khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân bị cắt cổ và thi thể bị thiêu cháy.

Tại cơ quan điều tra, Thùy khai nhận là bạn của chị gái nạn nhân. Do nợ nần nên khi biết nạn nhân có nhiều tài sản, Thùy đã nảy sinh lòng tham. Tối 7/11, Thùy rủ nạn nhân đi chơi. Đến đoạn đê sông Thái Bình, Thùy đã dùng dao bầu sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản gồm: một xe máy Air Blade, nhẫn, dây chuyền vàng. Lấy được tài sản, hung thủ lấy cỏ phủ lên thi thể nạn nhân rồi sang huyện Vĩnh Bảo mua xăng về đốt, sau đó bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Phòng) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.