Vụ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà ở Nghệ An:Khởi tố 2 đối tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Sơn, 33 tuổi, trú tại thành phố Vinh (Nghệ An) về các tội "Chống người thi hành công vụ", "Tàng trữ vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Lực lượng chức năng triển khai xung quanh ngôi nhà đối tượng Lê Ngọc Sơn cố thủ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Lực lượng chức năng triển khai xung quanh ngôi nhà đối tượng Lê Ngọc Sơn cố thủ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)



Liên quan đến vụ án này, đối tượng Hoàng Ngọc Sinh, 31 tuổi, trú tại huyện Đô Lương (Nghệ An) là bạn của Lê Ngọc Sơn cũng bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ".

Như tin đã đưa, do có vi phạm pháp luật từ trước, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1/10, Công an thành phố Vinh thực hiện lệnh tạm giữ người khẩn cấp đối với Lê Ngọc Sơn để điều tra về hành vi liên quan đến vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên, Lê Ngọc Sơn đã có hành vi cùng Hoàng Ngọc Sinh không chấp hành mà cố tình chống đối, mỗi người cầm trên tay một quả lựu đạn đe dọa, cản trở lực lượng chức năng, cố thủ trong căn nhà số 128, đường Hồng Bàng, thành phố Vinh.

Công an Nghệ An và Công an thành phố Vinh đã huy động hàng trăm cảnh sát cùng vũ khí, chó nghiệp vụ phong tỏa đường Hồng Bàng và căn nhà nơi Sơn cố thủ để vây bắt Sơn.

Dù đã được cán bộ Công an và người nhà kêu gọi bỏ vũ khí nóng, đầu hàng, ra khỏi nhà nhưng Lê Ngọc Sơn vẫn tiếp tục ôm lựu đạn cố thủ nhiều giờ trong nhà. Ngoài ra, đối tượng này còn lên mạng xã hội Facebook thách thức cảnh sát.

Vụ việc càng trở nên phức tạp, thu hút hàng ngàn người dân thành phố Vinh tập trung đông người tại đường Hồng Bàng và trên mạng xã hội để theo dõi, bình luận.

Đến 11 giờ 15 phút ngày 1/10, Hoàng Ngọc Sinh nhận thức được hành vi sai phạm của mình, tự nguyện nộp một quả lựu đạn và ra đầu thú với cơ quan Công an. Riêng Lê Ngọc Sơn tiếp tục ngoan cố chống đối.

Đến 23 giờ 40 phút ngày 1/10, Công an Nghệ An cử Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát cơ động tiếp cận gần để vận động Sơn. Sau hơn 10 phút vận động, thuyết phục, đối tượng này mới chịu bỏ vũ khí nóng để đầu hàng. Khám xét nhà Sơn, Công an thu giữ ba quả lựu đạn, một bình ga, dao và một số vật chứng khác.

Công an Nghệ An cho biết Lê Ngọc Sơn từng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển heroin, ma túy lớn từ Lào về Nghệ An, sau đó đưa đi nhiều tỉnh tiêu thụ.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.