Nổ tàu cá QN khiến 14 người thương vong:Thêm một nạn nhân phải cưa chân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 18/10, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, một trong số 8 nạn nhân chuyển ra điều trị do bị thương trong vụ nổ tàu cá ở Quảng Ngãi đã buộc phải cưa chân. Trước đó, một ngư dân đã tử vong tại chỗ khi tàu cá phát nổ lúc nửa đêm.

Các nạn nhân đang được điều trị ở bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TT
Các nạn nhân đang được điều trị ở bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TT



Sáng 18/10, 8 ngư dân bị thương nặng trong vụ tàu cá ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, đã qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, một nạn nhân đã buộc phải cưa chân. Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong số 8 nạn nhận nhập viện rạng sáng 18/10, một nạn nhân đã phải mổ cấp cứu và tiến hành cưa chân do bị tổn thương quá nặng. Một nạn nhân bị bỏng 40% và tổn thương mắt hai bên. 6 nạn nhân còn lại bị bỏng từ 30 đến 40% và tổn thương phần mềm.

“Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Phía bệnh viện tạm thời chưa thu bất kì viện phí của các nạn nhân để đợi xin chỉ đạo từ cấp trên. Riêng với những nạn nhân bị cưa chân và mức độ bỏng nặng thì việc sau khi hồi phục cũng sẽ khiến họ mất sức lao động khá nhiều”-ông Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho hay.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 17/10, tàu QNg 96068 TS, hành nghề lặn, do ngư dân Trương Minh Kính (46 tuổi), ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đã bất ngờ phát nổ.

Lúc này, trên tàu có 13 thuyền viên đang trên đường trở về bến, cách đảo Lý Sơn khoảng 6 hải lý.

Vụ nổ khiến ngư dân Dương Minh Hùng (21 tuổi, trú thôn Tây, xã An Hải) tử vong tại chỗ; 13 thuyền viên còn lại đều bị thương.  Ngay sau khi sự việc xảy ra, 8 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng. 5 nạn nhân khác đang được điều trị tại địa phương.

Sáng nay, lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ nổ. Chính quyền địa phương cũng cử lực lượng đến thăm hỏi, động viên gia đình có ngư dân bị nạn.

Thùy Trang (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.